Tổng thống Mỹ ký hai sắc lệnh nhằm tạo việc làm

Ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký hai sắc lệnh hành pháp với mục tiêu cải thiện tình trạng thất nghiệp của nước Mỹ trong bối cảnh phe đối lập tại Quốc hội đang cản trở việc thông qua dự luật việc làm trị giá 447 tỉ USD.

Ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký hai sắc lệnh hành pháp với mục tiêu cải thiện tình trạng thất nghiệp của nước Mỹ trong bối cảnh phe đối lập tại Quốc hội đang cản trở việc thông qua dự luật việc làm trị giá 447 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ ký hai sắc lệnh nhằm tạo việc làm ảnh 1

Tổng thống Mỹ vừa ký hai sắc lệnh về việc làm.

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh thứ nhất nhằm "thực hiện các bước đi đẩy mạnh việc chuyển giao nghiên cứu và phát triển của liên bang từ phòng thí nghiệm tới thị trường". Sắc lệnh thứ hai thành lập ra BusinessUSA, một mạng cung cấp thông tin về các chương trình liên bang cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nhấn mạnh "các thông báo này là một phần trong một loạt các biện pháp hành pháp để đưa người Mỹ trở lại làm việc và củng cố nền kinh tế".

Trước đó, Nhà Trắng đã ra các văn bản tương tự đối với các vấn đề như tái cấp vốn cho vay thế chấp, cơ hội việc làm cho cựu binh và cho vay sinh viên, đồng thời chỉ trích các hành động của phe Cộng hòa tại Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, nghị sĩ Mitch McConnell, và nhiều nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa cho rằng kế hoạch tạo việc làm của ông Ôbama quá đắt đỏ, đồng thời chất vấn về tính hiệu quả của kế hoạch này đối với tình trạng thất nghiệp đang ở mức 9,1% hiện nay.


TTXVN/TIn Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.