Tổng thống Mỹ kiên quyết kiện The New York Times vì phỉ báng danh dự

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp lại đơn kiện The New York Times với yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD vì phỉ báng danh dự ông, chỉ vài tuần sau khi vụ kiện bị một thẩm phán liên bang bác bỏ.
Chú thích ảnh
Trụ sở của The New York Times tại New York, Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 17/10, đơn kiện mới được nộp tại bang Florida, dài khoảng 40 trang – đã rút ngắn hơn 50% độ dài của phiên bản cũ từng bị Thẩm phán Steven Merryday bác bỏ hồi tháng 9 vừa qua vì lý do văn phong không phù hợp.

Đơn kiện của Tổng thống Trump cáo buộc The New York Times cùng 3 phóng viên của báo này và nhà xuất bản Penguin Random House đã “đưa tin sai sự thật, phỉ báng và ác ý”, liên quan tới một cuốn sách và hai bài báo được cho là “làm tổn hại danh tiếng chuyên nghiệp” mà ông Trump “dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ”.

Ông Trump yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 15 tỷ USD cùng khoản phạt bổ sung sẽ được xác định khi xét xử.

Đây là một trong hàng loạt vụ kiện mà ông Trump tiến hành chống lại các cơ quan truyền thông kể từ khi trở lại Nhà Trắng, trong đó có vụ kiện ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và tờ The Wall Street Journal đòi 10 tỷ USD hồi tháng 7 và vụ Paramount Global phải dàn xếp 16 triệu USD liên quan đến chương trình “60 Minutes” của CBS News.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.