Tổng thống Mỹ kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm dừng xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế

Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm dừng hoạt động xuất khẩu khẩu trang cũng như các thiết bị bảo hộ y tế khác trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành trên khắp nước Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, DC.. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cho biết đã ký sắc lệnh chỉ đạo chính quyền ngừng xuất khẩu các khẩu trang N-95 và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vốn có vai trò quan trọng trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh sắc lệnh này là một biện pháp nữa trong nỗ lực chống lại tình trạng đầu cơ tích trữ, chặt chém và trục lợi trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo những hướng dẫn mới của Nhà Trắng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo đó khuyến cáo người dân dùng khẩu trang, tuy nhiên không phải loại dùng cho y tế. Ông cho biết theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người dân Mỹ nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng với tinh thần tự nguyện, đồng thời khẳng định không nên coi khuyến nghị mới này là biện pháp thay thế cho “giữ khoảng cách xã hội” được đưa ra trước đó. 

Mỹ hiện đang là tâm dịch COVID-19 của thế giới với trên 277.000 ca nhiễm và 7.406 ca tử vong. Đại dịch hoành hành đã khiến nhiều người dân Mỹ ngày càng ý thức hơn về vai trò của khẩu trang và việc bảo vệ khu vực mũi, miệng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Tại New York, ổ dịch lớn tại Mỹ, người dân đã sử dụng các loại khẩu trang, khăn choàng hay khăn rằn để che phần mũi và miệng khi đi ra ngoài và tiếp xúc gần với người khác.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng trong ngày 3/4, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cho biết hàng chục triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế sẽ được điều trị miễn phí nếu mắc COVID-19. 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Azar cho biết trong Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES), một gói ngân sách hỗ trợ chống đại dịch COVID-19 trị giá 2.000 tỷ USD, đã bao gồm 100 tỷ USD dành cho các nhà cung cấp y tế và những đối tượng này không được phép tính chi phí điều trị đối với những người không có bảo hiểm. Thay vào đó, các bệnh viện và các chuyên gia chăm sóc y tế sẽ được thanh toán đầy đủ theo chi phí dành cho chương trình bảo hiểm Medicare cho người cao tuổi.

Ông Azar cũng cho biết những người vừa bị mất việc sẽ đủ điều kiện để được chấp nhận thời hạn ghi danh đặc biệt theo những điều khoản trong Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. 

Theo các số liệu chính thức mới nhất, hiện có 27,5 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế, song con số thực tế có thể cao hơn nhiều sau khi khoảng 10 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 2 tuần qua. Các chuyên gia y tế công đã nhiều lần cảnh báo việc những người không có bảo hiểm ngần ngại đi khám hay điều trị nếu mắc COVID-19 sẽ khiến họ gặp rủi ro cao hơn về sức khỏe cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Mặc dù chương trình bảo hiểm quốc gia Medicaid được thiết kế dành cho những người nghèo, song nhiều người có việc làm vẫn không có bảo hiểm vì mức thu nhập của họ dù không cao song vẫn trên mức chuẩn nghèo để được hưởng Medicaid, trong khi họ cũng không đủ tiền để mua bảo hiểm tư nhân bên ngoài.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.