Tổng thống Mỹ không dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan

Theo trang Thai PBS World (Thái Lan), Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok vào tháng 11 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nhà Trắng đã thông báo với Đại sứ quán Thái Lan tại Washington D.C rằng Tổng thống Biden cử Phó Tổng thống Kamala Harris thay mặt ông để dự hội nghị cấp cao trong các ngày 18-19/11 tới. Bà Harris sẽ bay tới Bangkok và chỉ tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày này.

Theo một nguồn có độ tin cậy cao, Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia) trong các ngày 15-16/11, diễn ra đúng 1 tuần sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm quốc tế Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok. Saudi Arabia sẽ là quốc gia Trung Đông đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC với tư cách khách mời của nước chủ nhà Thái Lan.

Đỗ Sinh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.