Tổng thống Mỹ kêu gọi Anh ở lại EU

Tổng thống Mỹ Barack Obama đề nghị Thủ tướng Anh David Cameron cân nhắc kỹ về khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Tại buổi gặp song phương Mỹ - Anh bên lề Hội nghị thượng đỉnh 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) ở Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/6 đã đề nghị Thủ tướng Anh David Cameron cân nhắc kỹ về khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Mỹ kêu gọi Anh ở lại EU ảnh 1

Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng David Cameron gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP


Tổng thống Obama cho biết ông muốn thấy Anh tiếp tục là một phần của EU, và nếu London rời khỏi khối này sẽ đe dọa tới sự ổn định của EU cũng như cả châu Âu. Quan điểm chung của Nhà Trắng là không can thiệp vào tình hình nội bộ của London, song ủng hộ một nước Anh tiếp tục ở lại trong EU.

Bên cạnh đó, ông Obama còn nhấn mạnh rằng đối với Mỹ, một đồng minh thân cận như Anh nếu không còn trong EU thì Washington khó có thể duy trì ảnh hưởng tích cực đối với Brussels và thế giới như hiện nay.

Một cuộc trưng cầu ý dân về việc ở lại hay rời khỏi EU đang gây tâm lý bất ổn trong giới doanh nghiệp Anh và điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nếu các công ty quyết định đình lại các kế hoạch đầu tư. Giới doanh nghiệp đã bày tỏ lo ngại trước lời hứa tổ chức trưng cầu ý dân của Thủ tướng David Cameron cũng như trước khả năng Anh rời khỏi EU, trong bối cảnh EU là nền kinh tế lớn nhất thế giới, là điểm đến đầu tư lớn nhất và cũng là nhà đầu tư lớn nhất của Vương quốc Anh.

TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.