Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Đức

Ngày 7/6, tại Nhà Trắng ở thủ đô Oasinhtơn, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, tập trung thảo luận một loạt các vấn đề, từ chính sách kinh tế, cuộc chiến tại Ápganixtan và Libi đến tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

Ngày 7/6, tại Nhà Trắng ở thủ đô Oasinhtơn, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, tập trung thảo luận một loạt các vấn đề, từ chính sách kinh tế, cuộc chiến tại Ápganixtan và Libi đến tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Đức ảnh 1

Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel trong cuộc họp báo chung tại Thủ đô Oasinhtơn, ngày 7/8. Ảnh AFP-TTXVN.

Tại phiên họp báo chung tổ chức sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama nói ông và Thủ tướng Đức nhất trí rằng cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu cần phải được chặn đứng. Ông nói rằng khủng hoảng nợ của Hy Lạp là một vấn đề lớn đối với châu Âu và ông kêu gọi Đức cùng các nước châu Âu khác cần phải cùng nhau hành động để giúp Hy Lạp ổn định nền kinh tế. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mối lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp có thể gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Mỹ. Ông cam kết Mỹ sẽ hợp tác đầy đủ với các nước và các định chế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giúp Hy Lạp phát triển trở lại.

Thủ tướng Đức Merkel cho báo giới tại thủ đô Oasinhtơn biết rằng các nước ở châu Âu đang chung tay giải quyết các vấn đề kinh tế của khu vực. Bà nói, "Chúng tôi đang cùng gánh vác trách nhiệm và tôi hoàn toàn tin rằng nước Mỹ cũng sẽ cùng chia sẻ với chúng tôi trách nhiệm này".

Về nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Obama khẳng định nước Mỹ không có nguy có rơi vào cuộc suy thoái kép nhưng ông cũng bày tỏ quan ngại về sự hồi phục kinh tế hiện nay. Ông nói: "Tôi e ngại với thực trạng hiên nay là sự hồi phục kinh tế không tạo việc làm nhanh như tôi mong muốn" và "Rõ ràng là chúng ta đang gặp phải một số khó khăn trong quá trình hồi phục kinh tế".

Tổng thống Obama nói việc Đức điều động thêm nguồn lực và nhân sự đến Ápganixtan đã giúp NATO tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến tại Libi.

Thủ tướng Merkel nói với báo giới rằng trong cuộc hội đàm bà và Tổng thống Mỹ đã cam kết giúp ổn định Ápganixtan, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà trong cả việc phát triển xã hội dân sự. Bà nói: "Chúng ta (Đức và Mỹ) đã cùng nhau tham gia cuộc chiến (tại Ápganixtan) thì chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi cuộc chiến".

Tại Ápganixtan, Đức có khoảng 5.000 quân và Mỹ có khoảng 100.000 quân. Tổng thống Obama đã tái khẳng định cam kết rút một phần lớn quân Mỹ ra khỏi đất nước Nam Á này trong mùa hè năm nay, trong khi Đức có kế hoạch bắt đầu rút dần quân vào cuối năm nay.

Liên quan tới Iran, Tổng thống Obama nói rằng lãnh đạo của Mỹ và Đức thống nhất rằng chương trình hạt nhân của Iran vẫn là "mối lo ngại rất nghiêm trọng", và Iran sẽ phải đối mặt với trừng phạt bổ sung nếu Iran tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình.

Tổng thống Mỹ cho biết những hoạt động do NATO lãnh đạo tại Libi có những tiến bộ đáng kể. Ông cũng nói rằng ông và Thủ tướng Đức thống nhất là nhà lãnh đạo của Libi, ông Kadhafi phải ra đi và trao quyền lại cho nhân dân Libi.

Trong chuyến thăm chính thức nước Mỹ bắt đầu từ ngày 7/6, bà Thủ tướng Đức Merkel được Mỹ trao tặng Huy chương vì Nền tự do của Tổng thống, đây là phân thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Ông Obama cho báo giới biết đây là lần gặp nhau thứ 10 giữa ông và bà Merkel, ngoài ra ông cũng thường trao đổi bằng điện thoại và thảo luận qua video nhiều vấn đề mà hai nước cùng quan tâm. Ông nói thêm rằng: "Chúng tôi tham khảo ý kiến của nhau về hầu hết tất cả các vấn đề toàn cầu" và "Tôi tin bà Merkel".

Kim Yến
(P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.