Tổng thống Mỹ gia hạn quyền duy trì trừng phạt Myanmar

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn thêm 1 năm quyền duy trì các biện pháp trừng phạt Myanmar.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn thêm 1 năm quyền duy trì các biện pháp trừng phạt Myanmar, trong bối cảnh quốc tế đang quan ngại về tình cảnh khốn đốn của hàng nghìn người Hồi giáo Rohingya đang ồ ạt chạy trốn khỏi chế độ hà khắc của chính quyền bằng đường biển, làm bùng phát cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Đông Nam Á.
Tổng thống Mỹ gia hạn quyền duy trì trừng phạt Myanmar ảnh 1

Những người di cư Rohingya và Bangladesh sau khi được ngư dân Indonesia cứu sống tại Kuala Langsa, tỉnh Aceh. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội Mỹ về việc gia hạn hôm 15/5, 5 ngày trước khi quyền này hết hiệu lực. Theo Nhà Trắng, bất chấp những tiến bộ đáng kể trong một số lĩnh vực cải cách, vẫn còn các mối lo ngại về tình trạng xung đột và vi phạm nhân quyền, đặc biệt tại những khu vực có người sắc tộc thiểu số và bang Rakhine.Mặc dù động thái gia hạn trên đã được dự báo từ trước, nhưng nó diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người Rohingya không được công nhận là công dân đã chạy trốn khỏi tình trạng phân biệt đối xử như kiểu apartheid ở miền Tây Myanmar và được cho là đang mắc kẹt trên những chiếc thuyền bị bỏ rơi ở Biển Andaman do các hành động trấn áp những kẻ buôn người.TN(Theo AP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.