Tổng thống Mỹ Donald Trump tố ông Obama đặt máy nghe lén ở Tháp Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/3 trên mạng xã hội Twitter tố cáo ông Barack Obama nghe lén các cuộc điện thoại ở Tháp Trump trước cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11/2016.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tố ông Obama đặt máy nghe lén ở Tháp Trump ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Barack Obama đặt máy nghe lén ở Tháp Trump. Ảnh: Getty

Theo New York Post, trong một dòng Twitter giận dữ lúc 6:35 sáng, Tổng thống Mỹ viết: “Thật kinh khủng! Vừa mới phát hiện ra Obama đặt máy nghe lén các đường dây của tôi ở Tháp Trump ngay trước chiến thắng. Không tìm thấy gì…”.

“Việc một tổng thống đương nhiệm đặt máy nghe lén cuộc đua tổng thống trước một cuộc bầu cử có hợp pháp không… Một trò hèn hạ mới”, ông Trump viết thêm.

Cũng theo tân Tổng thống Mỹ, với việc cựu chủ nhân Nhà Trắng Barack Obama nghe lén các cuộc điện thoại của ông hồi tháng 10 năm ngoái, ngay trước cuộc bầu cử, một luật sư giỏi có thể tạo ra một vụ kiện lớn. “Tổng thống Obama đã nhúng chàm đến độ nào khi nghe lén các cuộc điện thoại của tôi trong quá trình bầu cử. Đây là một vụ bê bối. Gã xấu”, ông Trump chỉ trích ông Obama.

Mặc dù tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama song Tổng thống Mỹ Trump không đưa ra bằng chứng nào cho lời cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều tranh cãi về các mối liên hệ giữa chính quyền của ông với Nga, bên từ lâu bị tố cáo can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Dòng Tweet lúc 6:26 của ông Trump có nội dung bảo vệ Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đang bị cáo buộc lừa dối Quốc hội về việc liên hệ với Đại sứ Nga Sergei Kislyak.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Cuộc gặp đầu tiên giữa Jeff Sessions và Đại sứ Nga do chính quyền Obama sắp đặt theo chương trình giáo dục cho 100 đại sứ”. Trong khi đó, theo ông Trump, Đại sứ Nga Kislyak đã đến Nhà Trắng của ông Obama “22 lần, và 4 lần riêng năm ngoái”.

Dù bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình song ngày 2/3 ông Sessions tuyên bố rút khỏi mọi cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga.

Trước đó, ngày 3/3, Tổng thống Trump chỉ trích thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của New York, ông Chuck Schumer khi thâm thúy đăng một tấm ảnh năm 2003 về cuộc gặp của vị nghị sĩ này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra, ông Trump đồng thời gọi ông Schumer là một “kẻ đạo đức giả”.

Động thái này khiến ông Schumer nhanh chóng phản hồi cùng ngày: “Việc tôi gặp ông Putin và các cố vấn của ông ấy diễn ra năm 2003 trước mắt báo giới và công chúng theo lời thề. Ông và đội ngũ của ông sẽ vậy chứ?”.

Vũ Anh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.