Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ nội dung điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tối 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa hoàn tất một cuộc điện đàm rất tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chú thích ảnh
Trong bài viết đăng trên Truth Social tối 4/2/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa hoàn tất một cuộc điện đàm rất tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh chụp màn hình

Theo Tổng thống Trump, đây là một cuộc gọi dài và toàn diện, trong đó hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, quân sự, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng 4, vấn đề Đài Loan, xung đột Nga - Ukraine, tình hình hiện nay với Iran.

Trong điện đàm, Tổng thống Trump cho biết, hai bên còn thảo luận việc Trung Quốc mua dầu mỏ và khí đốt từ Mỹ, việc Trung Quốc cân nhắc mua thêm các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm nâng lượng đậu tương lên 20 triệu tấn cho niên vụ hiện tại, việc giao động cơ máy bay, cùng rất nhiều chủ đề khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tất cả các vấn đề hai bên thảo luận đều rất tích cực, đồng thời cho biết quan hệ với Trung Quốc, cũng như mối quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc là cực kỳ tốt đẹp, cả hai đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì điều đó.

Liên quan tới cuộc điện đàm, hãng tin Tân Hoa xã đưa tin vào tối 4/ 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm tới nay Bắc Kinh vẫn chưa công bố thêm chi tiết về nội dung cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc điện đàm này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc có cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đây là những cuộc điện đàm đầu tiên trong năm nay của ông Tập với cả ông Putin và ông Trump.

Các cuộc trao đổi của ông Tập với lãnh đạo Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, đồng thời các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine đang được thúc đẩy, khi vòng đàm phán ba bên giai đoạn hai giữa Kiev, Moskva và Washington bắt đầu tại thủ đô Abu Dahbi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 4/ 2.

Phát biểu trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Liên bang Nga, ông Tập nói: “Với tư cách là các cường quốc lớn có trách nhiệm và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga có nghĩa vụ cùng nhau huy động nỗ lực toàn cầu để kiên định bảo vệ công bằng và chính nghĩa, kiên định bảo vệ những thành quả chiến thắng của Thế chiến II, kiên định gìn giữ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm và các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời cùng nhau duy trì ổn định chiến lược toàn cầu”.

Trong khi quan hệ giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã tăng cường trong những năm gần đây, với kim ngạch thương mại đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm ngoái, thì quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington cũng đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau khi ông Tập và ông Trump gặp nhau vào cuối năm ngoái tại Hàn Quốc.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.