Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng áp thuế hàng hóa Trung Quốc từ 1/2

Một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cảnh báo khả năng áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sớm nhất từ ngày 1/2.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 21/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump cho rằng cần phải điều chỉnh mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và EU.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến vấn đề buôn bán chất fentanyl ở Trung Quốc và cảnh báo sẽ áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc do hoạt động buôn bán trái phép fentanyl vào Mỹ. Fentanyl mạnh hơn heroin 50 lần và được cho là nguyên nhân hàng đầu tàn phá hàng nghìn hộ gia đình Mỹ mỗi năm. Khi được hỏi về thời gian bắt đầu áp thuế với hàng hóa từ Trung Quốc, ông Trump nói: “Có lẽ, ngày 1/2 là mốc đang được xem xét".

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai quốc gia láng giềng là Mexico và Canada, ông Trump nhắc lại cảnh báo có thể áp mức thuế 25%, viện dẫn lý do hai nước này vẫn chưa ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhập cư trái phép và buôn bán fentanyl vào Mỹ. 

Theo dữ liệu thương mại chính thức, Trung Quốc, Canada và Mexico đang là các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Bên cạnh đó, tân Tổng thống Mỹ cũng nói đến việc có thể sẽ áp đặt lệnh trừng phạt Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin từ chối đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump không nêu chi tiết về các lệnh trừng phạt mới có thể sẽ được xem xét áp dụng. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang nghiên cứu các vấn đề thương mại quan trọng, bao gồm thâm hụt thương mại, cạnh tranh không công bằng và thao túng tiền tệ. Các cuộc điều tra này có thể mở đường cho việc triển khai thêm các biện pháp thuế quan trong tương lai.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.