Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn 2 lệnh cấm nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12 đã gia hạn 2 lệnh cấm nhập cư, theo đó ngăn chặn nhiều người xin cấp "thẻ xanh" và người lao động nước ngoài tạm thời vào nước Mỹ - những biện pháp mà ông Trump Mỹ cho là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người lao động thời vụ di chuyển tới cửa khẩu tại San Luis, Arizona, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các lệnh cấm trên được ban hành lần lượt vào tháng 4 và tháng 6/2020, dự kiến hết hạn vào ngày 31/12/2020 (theo giờ địa phương), nhưng sẽ được gia hạn đến ngày 31/3/2021. Đây là động thái mới nhất  liên quan đến vấn đề người nhập cư trong loạt quyết định vào phút chót của chính quyền Tổng thống Trump sắp mãn nhiệm. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, dự kiến nhậm chức vào ngày 20/1 tới, đã chỉ trích những biện pháp hạn chế nói trên, nhưng chưa khẳng định liệu ông có ngay lập tức hủy bỏ các biện pháp này hay không.

Ông Trump ban hành những lệnh cấm này theo hình thức tuyên bố của tổng thống, vốn có thể bị hủy bỏ nhanh chóng.

Nhiều doanh nghiệp đã phản đối lệnh cấm nhằm vào một số đối tượng lao động nước ngoài. Tháng 10 vừa qua, một thẩm phán liên bang ở California đã chặn lệnh cấm của Tổng thống Trump áp dụng với các lao động nước ngoài tạm thời vì lệnh cấm này ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp Mỹ và các doanh nghiệp này đã khiếu nại lên tòa án. Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo quyết định này lên tòa phúc thẩm liên bang và tòa án này dự kiến xem xét vụ việc vào ngày 19/1 tới.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.