Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá huỷ Iran nếu không gỡ thuỷ lôi ở Eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra hai cảnh báo liên tiếp đối với Iran liên quan đến Eo biển Hormuz, yêu cầu ngay lập tức loại bỏ bất kỳ quả thủy lôi hải quân nào được đặt tại tuyến đường thủy này và đe dọa các hậu quả khiến đất nước này không thể tái thiết, trong bối cảnh tình báo Mỹ phát hiện các tàu nhỏ của Iran đang di chuyển thủy lôi vào điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 10/3, theo giờ địa phương, cho biết trong một bài đăng được công bố khoảng 19 giờ trước thông điệp mới nhất của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Iran nhằm chặn dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng vũ lực “mạnh gấp hai mươi lần” so với các cuộc tấn công trước đó.

Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào năng lực rải thủy lôi, đăng trên nền tảng Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã “đánh trúng và phá hủy hoàn toàn 10 tàu hoặc thuyền rải thủy lôi đang không hoạt động, và sẽ còn tiếp tục”.

Việc ông Trump sử dụng từ “không hoạt động” khiến dư luận không rõ liệu các tàu này có đang ở trạng thái tác chiến tại thời điểm bị tấn công hay đã bị vô hiệu hóa trước đó.

“Chúng tôi sẽ loại bỏ các mục tiêu dễ bị phá hủy, những mục tiêu sẽ khiến việc Iran có thể được xây dựng lại như một quốc gia gần như là không thể”, ông Trump viết, mô tả phản ứng tiềm tàng là “Cái chết, Lửa thiêu và Cơn thịnh nộ”.

Nhà lãnh dạo Mỹ coi cảnh báo này là một “món quà” dành cho Trung Quốc và các quốc gia khác phụ thuộc vào tuyến đường thủy chiến lược này.

Chú thích ảnh
Trong bài đăng trên Thuth Social ngày 10/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran gỡ bỏ ngay lập tức nếu đã đặt bất kỳ quả thủy lôi nào tại Eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh nếu không tuân thủ thì “hậu quả quân sự đối với Iran sẽ ở mức chưa từng thấy trước đây”. Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng tiếp theo, ông Trump trực tiếp đề cập đến mối đe dọa thủy lôi khi viết rằng: “Nếu Iran đã đặt bất kỳ quả thủy lôi nào tại Eo biển Hormuz, và chúng tôi chưa có báo cáo rằng họ đã làm vậy, chúng tôi muốn chúng được gỡ bỏ, NGAY LẬP TỨC!”

Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu không tuân thủ thì “hậu quả quân sự đối với Iran sẽ ở mức chưa từng thấy trước đây”.

Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh, theo CBS News dẫn nguồn tin từ nhà báo Jim LaPorta, tình báo Mỹ phát hiện các tàu nhỏ của Iran có khả năng mang theo từ hai đến ba quả thủy lôi mỗi chiếc đang tiến vào các tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz.

Việc được cho là triển khai thủy lôi có thể đánh dấu một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chiến lược của Iran.

Không giống như tên lửa và thiết bị bay không người lái đã tấn công nhiều tàu kể từ khi Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Epic Fury) bắt đầu vào ngày 28/2, thủy lôi là vũ khí ẩn giấu, chi phí thấp nhưng gây gián đoạn cực lớn.

Ngay cả nghi ngờ về sự tồn tại của một bãi thủy lôi cũng có thể khiến hoạt động vận tải thương mại bị đình trệ vô thời hạn, bởi chỉ một thiết bị nằm dưới đáy của một siêu tàu chở dầu cũng có thể gây ra vụ nổ thảm khốc và thảm họa môi trường trong tuyến đường thủy hẹp này.

Kho dự trữ thủy lôi của Iran không được công bố công khai, nhưng các ước tính trong nhiều năm qua cho thấy con số từ khoảng 2.000 đến 6.000 thiết bị, bao gồm các biến thể do Iran, Trung Quốc và Liên bang Nga chế tạo.

Các nhà phân tích quốc phòng cho biết chiến lược của Iran không phụ thuộc vào việc xây dựng một bãi thủy lôi hoàn hảo mà nhằm tạo ra sự nghi ngờ, kết hợp thủy lôi với thiết bị bay không người lái (UAV), tàu cao tốc và tên lửa ven biển để tạo ra điều mà một đánh giá gọi là “va chạm kéo dài,” nhằm giữ cho Eo biển Hormuz không thể sử dụng trong thời gian Tehran mong muốn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Lịch sử cho thấy mức độ rủi ro lớn.

Trong Chiến tranh Iran – Iraq năm 1988, Iran đã rải khoảng 150 quả thủy lôi tại eo biển.

Một thiết bị từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đánh trúng tàu USS Samuel B. Roberts và suýt đánh chìm chiếc khinh hạm này, dẫn đến một chiến dịch trả đũa lớn của Mỹ phá hủy nhiều tàu chiến Iran.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Strauss về An ninh và Luật Quốc tế thuộc Đại học Texas, thủy lôi hải quân đã gây ra 77% thương vong cho tàu chiến Mỹ kể từ năm 1950.

Tướng Dan Caine cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu rải thủy lôi và cơ sở lưu trữ thủy lôi, đồng thời nói rằng quân đội đã đánh chìm hoặc phá hủy hơn 50 tàu hải quân Iran trong 10 ngày đầu của chiến dịch.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Bang California (Mỹ) đang phải đồng thời ứng phó với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, từ đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng, cho đến nguy cơ ngập lụt ven biển do tác động kép của hiện tượng sóng Kelvin (sóng ven bờ) và El Nino.

Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội Latvia tại Riga, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.