Tổng thống Mỹ Donald Trump bị suy tĩnh mạch

Nhà Trắng ngày 17/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chẩn đoán mắc một bệnh lý tĩnh mạch phổ biến và lành tính, sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng tay bị bầm tím và chân sưng của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết, ông Trump, 79 tuổi - người đã trở thành tổng thống cao tuổi nhất lịch sử Mỹ khi nhậm chức hồi tháng 10 bị “suy tĩnh mạch mạn tính”.

Bà Leavitt nói thêm, vết đổi màu dễ thấy trên bàn tay phải của ông là do “kích ứng mô vì thường xuyên bắt tay” và do sử dụng aspirin trong điều trị tim mạch tiêu chuẩn.

Nhà Trắng cũng công bố bức thư từ bác sĩ riêng của tổng thống, ông Sean Barbabella, khẳng định ông Trump “vẫn hoàn toàn khỏe mạnh”.

Theo bà Leavitt, ông Trump “gần đây nhận thấy chân dưới hơi sưng nhẹ”, nên đã được các bác sĩ Nhà Trắng kiểm tra “với sự thận trọng tối đa”. Siêu âm cho thấy ông bị “suy tĩnh mạch mạn tính – một bệnh lành tính và phổ biến, đặc biệt ở người trên 70 tuổi”, bà Leavitt cho biết. Bệnh này liên quan đến việc các tĩnh mạch ở chân bị tổn thương, khiến máu không lưu thông hiệu quả. Bà nói thêm, ông Trump yêu cầu công bố thông tin trên “nhằm đảm bảo tính minh bạch”.

Bác sĩ nội khoa Matt Heinz từ Tucson, bang Arizona, nói với hãng AFP rằng suy tĩnh mạch mạn tính là “tình trạng khá phổ biến”, nhất là ở người lớn tuổi, do các van tĩnh mạch hoạt động kém hiệu quả. Ông nói: “Nguyên nhân là tuổi tác, trọng lực, và béo phì cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ. Tuy nhiên, tôi được biết tổng thống đang giảm cân, nên điều này có thể giúp cải thiện”.

Nhà Trắng khẳng định tình trạng trên không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh “không có dấu hiệu huyết khối tĩnh mạch sâu hay bệnh động mạch”. Bà Leavitt nói thêm: “Tổng thống có cấu trúc và chức năng tim bình thường, không có dấu hiệu suy tim, suy thận hay bệnh toàn thân”.

Với tình trạng bệnh của ông Trump, bác sĩ Heinz cho rằng tình trạng bệnh nhiều khả năng sẽ được điều trị bằng vớ y khoa, vận động thể chất và có thể giảm cân, chứ chưa cần can thiệp xâm lấn như đặt van nhân tạo. Ông lưu ý: “Việc sưng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn như bệnh tim, nhưng tôi không có thông tin cụ thể để xác nhận điều đó”.

Thanh Tùng     (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.