Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ việc triển khai binh sĩ tới Los Angeles

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai lực lượng Thủy quân lục chiến tới thành phố Los Angeles, bang California, cho rằng biện pháp này là cần thiết để kiểm soát tình hình trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại đây tiếp tục leo thang căng thẳng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát cố gắng giải tán người biểu tình tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 8/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 10/6, Tổng thống Trump cho rằng nếu không triển khai lực lượng để can thiệp, thì thành phố Los Angeles hiện đã rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Ông Trump nhấn mạnh lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được duy trì tại thành phố này cho đến khi tình hình thực sự ổn định.

Ngoài ra, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng viện dẫn Đạo luật nổi dậy (Insurrection Act) – một đạo luật từ hàng trăm năm trước cho phép quân đội Mỹ can thiệp trực tiếp vào hoạt động thực thi pháp luật dân sự. Tuy nhiên, Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thị trưởng thành phố Karen Bass đều bác bỏ đánh giá của Tổng thống Trump về tình hình trên thực tế, cho rằng việc triển khai lực lượng như vậy vì những lý do chính trị.

Trước đó cùng ngày, Chính quyền Tổng thống Trump đã điều thêm khoảng 700 binh sĩ Thủy quân lục chiến tại các khu vực ở thành phố Los Angeles, bang California, để chuẩn bị được triển khai đến các vị trí được chỉ định, nhằm hỗ trợ lực lượng Vệ binh Quốc gia bảo vệ nhân sự và tài sản liên bang giữa lúc các cuộc biểu tình tại đây tiếp tục leo thang căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ một tổng thống Mỹ điều động binh sĩ Vệ binh Quốc gia mà không có yêu cầu từ thống đốc bang.

Ngoài Thủy quân lục chiến, chính quyền liên bang cũng đã huy động 4.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia, trong đó khoảng 2.100  thành viên đã có mặt tại Los Angeles tính đến ngày 10/6. Theo giới chức Lầu Năm Góc, tổng chi phí triển khai các lực lượng này ước tính khoảng 134 triệu USD, bao gồm đi lại, nơi ở và hậu cần.

Hoạt động điều quân được thực hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát từ ngày 6/6 sau chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền. Tại nhiều khu vực, biểu tình diễn ra trong ôn hòa, nhưng cũng ghi nhận các hành vi quá khích như ném đá, đốt xe, cản trở giao thông và đập phá cửa hàng. Theo Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles, ít nhất 50 người đã bị bắt giữ cuối tuần qua với các cáo buộc như âm mưu giết người bằng bom xăng và hành hung cảnh sát.

Đến ngày 9/6, các cuộc biểu tình đã lan sang ít nhất 9 thành phố khác trên toàn nước Mỹ, trong đó có New York, Philadelphia, San Francisco và Austin (bang Texas). Cùng ngày 9/6, tại Los Angeles, hàng trăm người biểu tình đã tập trung trước một trung tâm giam giữ liên bang để phản đối chiến dịch bắt giữ người nhập cư. Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã phải lập hàng rào chắn. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.