Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch nối lại liên lạc lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, một động thái làm dấy lên triển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/1/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thông tin trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. Theo đó, ông Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa hai nước bằng cuộc đối thoại trực tiếp.

Trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Singapore (tháng 6/2018),  Hà Nội (tháng 2/2019) và cuộc gặp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) ở biên giới liên Triều (tháng 6/2019). Mỹ và Triều Tiên cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân tại Stockholm, Thụy Điển vào tháng 10/2019, tuy nhiên các cuộc thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa hai quốc gia đạt được rất ít tiến triển.

Trong một loạt bài phát biểu tại các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Trump cũng đề cập đến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông nhấn mạnh mong muốn "công bằng" trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, tuyên bố rằng Mỹ tìm kiếm một sân chơi bình đẳng và sẽ không chấp nhận tình trạng mất cân bằng thương mại liên tục.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến ý định tổ chức các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với cả Trung Quốc và Nga..

Các tuyên bố của ông Trump phản ánh chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" rộng hơn của ông, trong đó có việc giảm các quy định, cải thiện các mối quan hệ thương mại và ủng hộ giá dầu thấp hơn để giúp giải quyết các vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông cũng nhắc lại mong muốn sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cách kết thúc cuộc xung đột hiện nay.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.