Tổng thống Mỹ đề nghị làm trung gian hòa giải cho tranh chấp tại Kashmir

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 đã đề nghị làm trung gian hòa giải cho tình hình căng thẳng hiện nay tại Kashmir trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực phân chia biên giới giữa hai nước.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump đã đưa ra đề xuất trên một ngày sau các cuộc điện đàm riêng rẽ với thủ tướng hai nước. Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn lòng nỗ lực và giúp giảm căng thẳng tại Kashmir, đồng thời cho biết ông sẽ nêu vấn đề này với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần tới khi lãnh đạo hai nước cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp. Tổng thống Mỹ cam kết sẽ làm tốt nhất có thể trong vai trò trung gian hòa giải.

Tổng thống Trump đã đưa ra đề xuất trên sau khi Pakistan thông báo có 3 dân thường nước này thiệt mạng do trúng đạn được bắn qua Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir. Trong khi đó, hãng tin Press Trust của Ấn Độ cho biết 1 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 4 người bị thương khi quân đội Pakistan nổ súng nhằm vào một số địa điểm của Ấn Độ ở LoC.

Đã có ít nhất 4.000 người bị bắt giữ tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát từ đầu tháng 8 đến nay khi New Delhi áp đặt lệnh hạn chế tự do đi lại và cắt đứt giao thông liên lạc tại đây nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tỉnh tại khu vực này.

Trong khi đó, cùng ngày, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, người vừa trở về từ chuyến thăm tới Kashmir, đã kêu gọi Ấn Độ nhanh chóng trả tự do cho những người bị bắt giữ nhằm xoa dịu căng thẳng tại điểm nóng này. Quan chức này bày quan ngại trước thông tin về nhiều vụ bắt giữ và lệnh giới hạn tại một số khu vực dân cư sinh sống mà Ấn Độ áp đặt ở Kashmir.

Trên thực tế, Ấn Độ đã nới lỏng dần các biện pháp hạn chế tại nhiều khu vực ở Kashmir và nhiều khu vực ghi nhận an ninh đã được cải thiện. Tuy nhiên, riêng tại thành phố Srinagar, đêm 20/8, lực lượng chức năng địa phương bắt giữ 30 người có hành động kích động biểu tình và tấn công người thi hành công vụ.  

Vùng Kashmir trên dãy Himalaya từ lâu đã là điểm nóng trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan. Hiện khu vực này chia thành hai phần thuộc kiểm soát của Ấn Độ và Pakistan, song cả hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.