Tổng thống Mỹ đề cử người đứng đầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/4 đã đề cử ông Chris Magnus, cảnh sát trưởng thành phố Tucson, bang Arizona, làm người đứng đầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), một trong 6 vị trí lãnh đạo tại Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Chú thích ảnh
Ông Chris Magnus, cảnh sát trưởng thành phố Tucson, bang Arizona. Ảnh: tucson.com

Theo một quan chức Nhà Trắng, ông Chris Magnus, người chỉ trích các chính sách chống nhập cư của cựu Tổng thống Donald Trump, được lựa chọn nhờ quan điểm thúc đẩy các sáng kiến cảnh sát cộng đồng, cải tổ lực lượng cảnh sát theo hướng nâng cao trách nhiệm giải trình và kinh nghiệm làm việc tại thành phố Tucson, sát biên giới Mỹ-Mexico.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, vị trí này sẽ đưa ông Magnus đến đối mặt với thách thức gây chia rẽ nhất về mặt chính trị mà chính quyền của Tổng thống Biden đang vấp phải là giải quyết số trường hợp vượt biên cao kỷ lục và được dự báo sẽ còn tăng trong những tháng tới. Chính phủ Mỹ cũng đã thất bại trong việc di chuyển an toàn hàng nghìn thanh thiếu niên khỏi các nhà tù do Lực lượng Tuần tra Biên giới quản lý sang các trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 8/4, CBP cho biết trong tháng 3, số người nhập cư trái phép vào Mỹ bị bắt giữ tại khu vực biên giới chung với Mexico đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm qua. Cụ thể, CBP đã bắt giữ hơn 172.300 người di cư - tăng 70% so với tháng trước đó. Số trẻ em di cư không có người thân đi cùng cũng tăng gấp đôi lên con số hơn 18.600, đặt ra không ít thách thức đối với nhà chức trách Mỹ trong việc tiếp nhận và chăm sóc những trẻ em thuộc diện đối tượng được phép ở lại Mỹ này.

CBP đã trục xuất gần 104.000 người di cư, chủ yếu trở về Mexico. Tuy nhiên, những trẻ em không có người thân đi cùng và hàng chục nghìn người di cư trong các gia đình có con nhỏ được phép ở lại. Hầu hết những người di cư đến từ Mexico và các nước Trung Mỹ như Honduras, El Salvador và Guatemala. Theo CBP, nguyên nhân khiến số người vượt biên vào Mỹ tăng mạnh là do "bạo lực, thiên tai, mất an ninh lương thực và nghèo đói ở Mexico cũng như các nước tại khu vực Tam giác phía Bắc Trung Mỹ".

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.