Tổng thống Mỹ đề cử đại sứ tại Libya

Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử nhà ngoại giao lão luyện Deborah Jones làm Đại sứ Mỹ tại Libya, sáu tháng sau cái chết của Đại sứ Christopher Stevens tại thành phố Benghazi (Libya).

Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử nhà ngoại giao lão luyện Deborah Jones làm Đại sứ Mỹ tại Libya, sáu tháng sau cái chết của Đại sứ Christopher Stevens tại thành phố Benghazi (Libya).

Bà Jones làm việc tại Viện Trung Đông của Mỹ sau khi làm Đại sứ Mỹ tại Kuwait từ năm 2008-2011. Trong 31 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao, bà Jones đã công tác tại Syria, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ.

 Tổng thống Mỹ đề cử đại sứ tại Libya ảnh 1

Tổng thống Obama đề cử nhà ngoại giao lão luyện Deborah Jones (ảnh) làm Đại sứ Mỹ tại Libya. Ảnh: Internet.

Nếu quyết định đề cử được Thượng viện thông qua, bà Jones sẽ tiếp quản hậu quả để lại sau vụ tấn công ngày 11/9/2012 của các phiến quân Hồi giáo nhằm vào phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Benghazi, đã làm ông Stevens và ba người Mỹ khác thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp mặt tại nhà Trắng với Thủ tướng Libya Ali Zaidan nhân chuyến thăm Mỹ đầu tiên của vị lãnh đạo này.

Trong cuộc tiếp xúc, Tổng thống Obama hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc gia Bắc Phi trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Mỹ trong việc tìm kiếm và trừng phạt thích đáng kẻ đứng đằng sau vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi và yêu cầu phía Libya tăng cường hợp tác với Mỹ trong công tác này. 

Vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày kỷ niệm 11 năm diễn ra các vụ tấn công khủng bố 11/9/2011 đã gây ra một sự hỗn loạn chính trị tại Mỹ ngay giữa thời điểm chiến dịch tranh cử Tổng thống đang diễn ra quyết liệt với phe Cộng hòa chỉ trích sự yếu kém của chính quyền Tổng thống Obama trong việc giải quyết khủng hoảng.

Bộ Ngoại giao sau đó đã thừa nhận về một số lỗ hổng trong công tác an ninh, song vấn đề này vẫn tiếp tục là một chủ đề tranh cãi giữa những thành viên chủ chốt thuộc phe Cộng hòa trong Quốc hội và chính quyền Tổng thống Obama.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.