Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden sẽ xóa bỏ nhiều chính sách hiện hành

Vài giờ trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden, Thư ký báo chí tương lai của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong ngày đầu nhậm chức, tổng thống thứ 46 của nước Mỹ sẽ ký 15 sắc lệnh xóa bỏ một số chính sách của chính quyền tiền nhiệm.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 20/1, bà Psaki cho biết để giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19, kinh tế, biến đổi khí hậu và tình trạng bất công do phân biệt chủng tộc, trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống đắc cử Biden sẽ ký sắc lệnh hành pháp và một số văn kiện tại phòng Bầu dục vào chiều cùng ngày. 

Cụ thể, ông Biden sẽ khởi động tiến trình tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và công bố một sắc lệnh chống biến đổi khí hậu, trong đó thu hồi giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu gây nhiều tranh cãi Keystone XL từ Canada, cấm các hoạt động cho thuê dầu và khí đốt trong Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Alaska. 

Theo giới chuyên gia, các sắc lệnh này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của việc đảo ngược chính sách lớn đối với quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Ông Biden đã hứa sẽ đưa Mỹ đi theo hướng giảm phát thải ròng vào năm 2050 để phù hợp với việc cắt giảm toàn cầu nhanh chóng mà theo các nhà khoa học nói là cần thiết để tránh những tác động tàn phá nhất của sự nóng lên toàn cầu, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đầu tư lớn vào năng lượng sạch. Các sắc lệnh của ông Biden cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn hiệu suất nhiên liệu của xe cộ và hạn chế phát thải khí mê-tan.

Liên quan đến vấn đề người di cư, ông Biden sẽ có sắc lệnh bãi bỏ lệnh khẩn cấp quốc gia nhằm huy động tiền để xây dựng bức tường biên giới cũng như quy định cấm công dân một số nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.     

Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Biden cũng sẽ ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả cơ quan công quyền liên bang, thiết lập một môi trường làm việc mới tại Nhà Trắng, qua đó thúc đẩy phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chấm dứt tiến trình rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới. 

Theo bà Psaki, trong thời gian tới, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ có thêm các hành động từng bước hiện thực hóa những cam kết ông đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 20/1, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Beth Van Duyne, người đại diện cho một khu vực quốc hội ở Texas - bang mà đảng Dân chủ gia tăng sự cạnh tranh trong các cuộc bầu cử vừa qua, đã dẫn một bức thư gửi tới Tổng thống đắc cử Biden cùng chữ ký của 16 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa lần đầu đắc cử, nói rằng họ mong được làm việc với Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nội dung bức thư chung có đoạn nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi tin chắc rằng những gì đoàn kết chúng ta với tư cách là người Mỹ lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì có thể chia rẽ chúng ta. Với tinh thần đó, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể vượt lên trên mâu thuẫn đảng phái để đàm phán về sự thay đổi có ý nghĩa cho người Mỹ trên toàn quốc và duy trì vị thế của Mỹ là quốc gia đứng đầu trên thế giới".

Dự kiến, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Biden sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 21/1 (giờ Việt Nam). Buổi lễ với nhiều nghi lễ trang trọng sẽ có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây do đại dịch COVID-19 cũng như vấn đề an ninh sau cuộc biểu tình bạo loạn tại Đồi Capitol mới đây.

Lan Phương - Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.