Tổng thống Mỹ có thể hủy cuộc bỏ phiếu về Syria

Tổng thống Obama, tác giả của ý tưởng tấn công Damascus, cho hay ông không phải là người chuyên ủng hộ can thiệp quân sự và thậm chí có thể hủy bỏ cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.

Tác giả của ý tưởng tấn công Damascus – Tổng thống Mỹ Barack Obama - có khả năng sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Tổng thống Obama nói rằng ông không tìm kiếm một sự can thiệp quân sự và thậm chí có thể hủy bỏ cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.

Tổng thống Mỹ có thể hủy cuộc bỏ phiếu về Syria ảnh 1

Tổng thống Mỹ Obama tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AP

Ông Obama có vẻ như không còn thích thú gì với việc đã đưa đề xuất tấn công vào Syria. Sau làn sóng chỉ trích dồn dập vào Tổng thống Mỹ từ phía người dân nước này và phần lớn quốc gia trên thế giới, người lãnh đạo Nhà Trắng đang định rút lại quyết định của mình.

Quan điểm về Syria đã trở nên mềm mỏng hơn. Tổng thống Obama nói rằng ông không phải là người chuyên ủng hộ can thiệp quân sự. Thậm chí ông còn bóng gió rằng sẽ có thể hủy bỏ cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ về giải pháp quân sự.

Người Mỹ biểu tình rầm rộ phản chiến

Trong một diễn biến khác ngày 7/9, khoảng 200 người biểu tình với băng-rôn khẩu hiệu đã tập trung trước cổng Nhà Trắng và tuần hành tới trụ sở Quốc hội Mỹ để phản đối kế hoạch của chính quyền nước này tấn công quân sự Syria.

Đây là một trong nhiều cuộc tuần hành được lên kế hoạch trên khắp cả nước và diễn ra trước thềm một cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến tại Washington vào ngày 9/9.

Theo bà Sarah Sloan thuộc Liên minh ANSWER, tổ chức lên kế hoạch cho cuộc biểu tình trên, các văn phòng của Quốc hội Mỹ đã bị "ngập đầu" bởi các cuộc gọi, fax và thư điện tử. Người dân Mỹ sẽ yêu cầu các đại diện do họ bầu biểu quyết chống lại dự thảo nghị quyết chiến tranh của Tổng thống Barack Obama.

Dư luận Mỹ đang bất đồng sâu sắc liên quan đến nỗ lực của Tổng thống Obama muốn phát động tấn công quân sự để trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào chính người dân quốc gia Trung Đông này. Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos trong tuần qua cho thấy 56% người dân Mỹ tin rằng nước này không nên can thiệp quân sự vào Syria trong khi chỉ có 19% số người ủng hộ sự can thiệp này.

Cũng liên quan đến nguy cơ Mỹ tấn công Syria, ngày 7/9, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov tuyên bố rằng với việc giáng đòn tấn công vào Syria, Mỹ sẽ không thể khiến Iran và Triều Tiên từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân của các nước này.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Pushkov nêu rõ: "Tổng thống Mỹ kỳ vọng vô ích nếu cho rằng cuộc tấn công vào Syria sẽ buộc Triều Tiên và Iran phải từ bỏ việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Mỹ sẽ chỉ nhận được tác dụng ngược. Bình Nhưỡng đã rút ra kết luận rằng nếu như Nam Tư, Iraq, Libya và Syria sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ đã không dám tấn công những nước này".


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.