Tổng thống Mỹ chưa quyết về dự luật trừng phạt Nga

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa quyết định nên phản ứng như thế nào đối với dự luật cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ngày 15/12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa quyết định nên phản ứng như thế nào đối với dự luật (mới được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua) cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tổng thống Mỹ chưa quyết về dự luật trừng phạt Nga ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, một số nghị sỹ Mỹ cho biết họ dự kiến Tổng thống Obama sẽ ký ban hành dự luật này. Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: “Vấn đề này đã dẫn tới một số cuộc thảo thuận tại Nhà Trắng trong một vài ngày qua”.

Tổng thống Obama trước đó đã phản đối việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga trừ khi có sự đồng thuận của châu Âu.

Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết họ muốn bất cứ lệnh trừng phạt nào nhằm vào Moskva cũng phải hạn chế tối đa những tác động lên các doanh nghiệp Mỹ, thị trường dầu mỏ quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.

TN(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.