Tổng thống Mỹ: Chưa cần viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nền kinh tế Nga "bị đình trệ" do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU, đồng thời khẳng định Ukraine có đủ vũ khí để chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nền kinh tế Nga "bị đình trệ" do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định Ukraine có đủ vũ khí để chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Tổng thống Mỹ: Chưa cần viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Barack Obama. Ảnh: THX-TTXVN


Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine trong bối cảnh Nga đang tập trung quân ở biên giới hay không, ông Obama nhận định quân đội Nga mạnh hơn quân đội Ukraine rất nhiều trong khi ở thời điểm hiện tại, Ukraine mới phải đối phó với lực lượng ly khai, vốn không thể đối chọi với quân đội Ukraine.

Những bình luận của ông Obama được đưa ra sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo Nga đã tập trung khoảng 20.000 binh sĩ ở khu vực biên giới của Ukraine và có thể viện cớ thực hiện một sứ mệnh nhân đạo để đưa quân vào Ukraine. Ngay sau đó, Moskva đã bác bỏ cáo buộc này. Bộ Quốc phòng nêu rõ, "việc di chuyển số lượng tới hàng nghìn binh sĩ và trang thiết bị như vậy là bất khả thi trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn không bị các quan sát viên OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) ở trong khu vực phát hiện".

Cùng ngày 6/8, Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận về những quan ngại liên quan tới việc Nga tập trung một lượng lớn binh sĩ ở biên giới của Ukraine.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại trước những đề xuất của Moskva về vai trò của "lực lượng gìn giữ hòa bình" của Nga ở Ukraine, về việc Moskva tăng cường triển khai quân ở biên giới Ukraine và việc Nga tiếp tục chuyển vũ khí cho lực lượng ly khai ở Ukraine".


T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.