Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ 'chiến tranh toàn diện' ở Trung Đông

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ "chiến tranh toàn diện" ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79 tại New York (Mỹ), ông Biden khẳng định: “Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai”. Tổng thống Biden cho rằng dù tình hình leo thang, nhưng các bên vẫn có thể thực hiện được giải pháp ngoại giao.

Về xung đột tại Liban, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng thực tế, con đường duy nhất dẫn đến an ninh lâu dài là cho phép cư dân của cả hai nước trở về nhà an toàn và Mỹ cũng như một số nước trung gian đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu này.

Về xung đột tại Gaza, ông Biden cho biết: “Tôi đã đề xuất với Qatar và Ai Cập một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Thỏa thuận đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Giờ là lúc các bên hoàn tất các điều khoản”. Theo đó, thỏa thuận sẽ giúp trả tự do cho các con tin và đảm bảo an ninh cho Israel và Gaza, giảm bớt nỗi đau khổ cho người dân Gaza và chấm dứt xung đột tại vùng đất này.

Tương tự, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cảnh báo xung đột ở Gaza đang lan rộng "một cách nguy hiểm" sang Liban, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn. Ông Lula cho rằng các vụ tấn công trả đũa đang ngăn cản thỏa thuận về con tin và trì hoãn thỏa thuận ngừng bắn. 

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.