Tổng thống Mỹ cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ngày 6/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cam kết làm việc với nhà lãnh đạo này sau khi ông Kim Jong-un nói qua Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong rằng lòng tin của ông đối với ông Trump không thay đổi.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: UPI/TTXVN

Ông Trump viết lên trang Twitter cá nhân: “Ông Kim Jong Un tuyên bố 'lòng tin vào Tổng thống Trump là không thay đổi'. Cảm ơn Ngài Kim vì điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết công việc".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng nói với phái đoàn Hàn Quốc do ông Chung dẫn đầu rằng ông vẫn giữ vững cam kết phi hạt nhân hóa mặc dù các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ gặp khó khăn.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Triều Tiên vẫn còn nhiều việc phải làm để thực hiện những cam kết mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hoàn thành phi hạt nhân hóa.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm tới New Delhi (Ấn Độ), Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Vẫn còn một lượng lớn công việc phải làm. Cho tới nay không có vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào... song công tác tạo ra sự thay đổi chiến lược cần được tiếp tục".

Ông Pompeo đưa ra phát biểu trên sau khi Hàn Quốc thông báo Tổng thống nước này Moon Jae-in sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/9 tại Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 6 vừa qua, tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, song không đưa ra thỏa thuận chi tiết. Kể từ đó, Washington và Bình Nhưỡng nhiều lần tranh cãi về giải pháp, cũng như cách thức để đạt được cam kết.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.