Tổng thống Moon Jae-in nhận định Việt Nam đang trở thành một nước công nghiệp tiên tiến

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhật báo The Korea Times (Thời báo Hàn Quốc) ngày 23/3 trang trọng đăng bài viết có ảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp ông Park Hang-seo, huấn luyện viên (HLV) người Hàn Quốc của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, sau khi đặt chân tới Hà Nội chiều 22/3 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tại Việt Nam.
Tổng thống Moon Jae-in nhận định Việt Nam đang trở thành một nước công nghiệp tiên tiến ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay HLV trưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bài báo cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook đã tới sân tập của đội tuyển U23 ở Hà Nội để thăm HLV Park Hang-seo cùng các thành viên đội tuyển. Tại đây, Tổng thống Moon Jae-in đã khích lệ ông Park Hang-seo và toàn thể đội tuyển.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã tham dự lễ động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Việt Nam đã tiến một bước gần hơn tới ước mơ xây dựng một đất nước công nghiệp tiên tiến và kinh nghiệm của Hàn Quốc đang giúp biến ước mơ của Việt Nam trở thành sự thật.

Trên trang kinh tế, tờ báo này đăng bài có ảnh minh họa về việc Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Eximbank) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức buổi thông báo về Quan hệ Đối tác Kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 22/3, nhằm góp phần tăng cường các mối quan hệ kinh doanh giữa hai nước. Đây là một hoạt động có liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Moon Jae-in.

Tại sự kiện trên, Eximbank đã giới thiệu một chương trình hỗ trợ tài chính và các thủ tục vay vốn cho các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Các công ty Việt Nam đang hợp tác với các công ty Hàn Quốc cũng có thể tham gia chương trình này.

Tờ báo dẫn lời một quan chức của Eximbank cho biết chương trình sẽ không chỉ hỗ trợ các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam mà còn tăng cường xuất khẩu sang thị trường này. Chủ tịch Eximbank Eun Sung-soo được dẫn lời bày tỏ hy vọng rằng chương trình tài chính của ngân hàng sẽ tạo cơ sở cho các công ty Hàn Quốc làm ăn tại Việt Nam và góp phần vào dự án cấp quốc gia về năng lượng tái tạo của Chính phủ Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.