Tổng thống Mexico phản ứng trước phát ngôn của ông Trump về Vịnh Mexico

Ngày 8/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có màn đáp trả khá tinh tế trước những phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về đề nghị đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ".
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City ngày 18/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, trong cuộc họp báo thường ngày, khi đứng trước bản đồ thế giới, Tổng thống Mexico đã đưa ra đề xuất đổi tên khu vực Bắc Mỹ (bao gồm cả nước Mỹ) thành “Mexico America” (Mỹ Mexico). Bà nói rằng: "Mexico America, nghe có vẻ hay đấy" và chỉ vào tấm bản đồ từ năm 1607 cho thấy hình ảnh ban đầu của Bắc Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mexico cũng đã lên tiếng phản đối việc ông Trump đề xuất đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Bà lưu ý rằng khu vực biển được giới hạn bởi bờ biển Mỹ, các bang phía đông Mexico và quần đảo Cuba đã được gọi là Vịnh Mexico kể từ năm 1607.

Cựu Bộ trưởng Văn hóa Mexico Jose Alfonso Suarez del Real cho biết "Sự thật Mexico America đã được công nhận từ thế kỷ 17... là tên gọi của toàn bộ phần phía Bắc của lục địa (châu Mỹ)". Ông cũng nói thêm rằng tên gọi Vịnh Mexico được công nhận trên toàn thế giới và được sử dụng làm tài liệu tham khảo hàng hải từ hàng trăm năm trước.

Trước đó vào ngày 7/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago (Florida) nói rằng: "Chúng ta sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, nơi có một vành đai rất đẹp, bao trùm rất nhiều lãnh thổ, Vịnh Mỹ. Một cái tên thật đẹp và phù hợp. Mexico phải ngừng cho phép hàng triệu người đổ vào đất nước chúng ta".

Ông Trump cho rằng việc đổi tên sẽ là một động thái mang tính biểu tượng phản ánh "tầm quan trọng lịch sử và chiến lược của khu vực đối với Mỹ". Ngoài ra, theo ông, điều này cũng nêu bật vai trò của Mỹ trong việc phát triển và khai thác các nguồn tài nguyên của vùng vịnh, bao gồm thương mại hàng hải, sản xuất dầu và đường ống dẫn khí đốt tự nhiên.

Ngay sau bình luận của ông Trump, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene cho biết, bà sẽ đề xuất một dự luật về kế hoạch của Tổng thống đắc cử. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Greene đã viết: "Nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump đã có một khởi đầu tuyệt vời. Tôi sẽ đưa ra dự luật càng sớm càng tốt để chính thức đổi tên Vịnh Mexico thành tên chính xác của nó, vịnh Mỹ!".

Màn đáp trả của Tổng thống Mexico đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người đánh giá việc này dường như sẽ định hình nên mối quan hệ giữa bà Sheinbaum và ông Trump trong những năm tới khi hai bên sẽ có những động thái “tương tác qua lại” lẫn nhau.

Ông Brian Winter, Phó chủ tịch của tổ chức Hội đồng châu Mỹ có trụ sở tại New York cho biết: “Sự hài hước có thể là một chiến thuật tốt. Nó thể hiện sức mạnh, đó là điều ông Trump đã thể hiện. Có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn về vấn đề này. Mặc dù, Tổng thống Sheinbaum biết rằng nó sẽ không hiệu quả với mọi thứ. Ông Trump và chính quyền của ông sẽ yêu cầu Mexico tham gia nghiêm túc vào các vấn đề lớn về nhập cư, ma túy và thương mại”.

Trước đó, khi ông Trump đề nghị áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico, bà Sheinbaum cảnh báo rằng nếu chính quyền mới của Mỹ áp thuế đối với Mexico, chính quyền của bà sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương tự . Bà cho biết bất kỳ loại thuế nào cũng "không thể chấp nhận được và sẽ gây ra tình trạng lạm phát và mất việc làm cho Mỹ và Mexico".

Về vấn đề nhập cư, Tổng thống Mexico thể hiện giọng điệu mang tính “nhượng bộ” hơn và được đánh giá là phù hợp nỗ lực của Mexico trong nhiều năm qua nhằm ngăn chặn tình trạng người dân di cư về phía Bắc. Chính phủ của bà tuyên bố sẽ thúc đẩy chính quyền Trump trục xuất những người nhập cư trở về nước. Vào tháng 1, bà cho biết Mexico sẽ sẵn sàng tiếp nhận những người bị trục xuất từ ​​các quốc gia khác.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, The Guardian)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.