Tổng thống Mexico muốn giải tán hoàn toàn quân đội

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố ông muốn giải tán quân đội vì Mexico là một đất nước hòa bình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico mong muốn thay thế quân đội bằng lực lượng Vệ binh Quốc gia (ảnh). Ảnh: AFP 

Trả lời phỏng vấn báo La Jornada, Tổng thống Obrador bày tỏ mong muốn giải tán quân đội và đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia vào tay lực lượng quân cảnh Vệ binh Quốc gia mới thành lập, mặc dù ông hiểu rõ đề xuất này sẽ không xảy ra.  

Ông nói: “Nếu tôi có quyền, tôi sẽ xóa bỏ quân đội, tuyên bố rằng Mexico là một đất hòa bình nên không cần đến quân đội. Và mục tiêu bảo vệ quốc gia khi cần thiết sẽ do tất cả cùng thực hiện”.

Trên thế giới hiện nay, chỉ có vài quốc gia bãi bỏ quân đội, trong số đó có hai nước Mỹ Latin Costa Rica và Panama. Theo truyền thống, Quân đội Mexico đứng ngoài lề xung đột quốc tế nhưng đã được triển khai để trấn áp các băng đảng ma túy từ năm 2007. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mexico có 230.000 binh sĩ và Bộ Hải quân có 65.000 binh sĩ. 

Sự ra đời của Vệ binh Quốc gia đã làm dấy lên lo ngại về việc quân sự hóa lực lượng thực thi pháp luật ở Mexico. Lực lượng quân cảnh của Mexico đang có 70.000 thành viên và được ông Obrador ấp ủ gây dựng lên đến con số 150.000 người trên cả nước.

Tổng thống Lopez Obrador đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ tuần tra đường biên giới ở phía Bắc và phía Nam để kiểm soát dòng người nhập cư theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.