Tổng thống Mexico đề nghị cấp tị nạn cho người sáng lập WikiLeaks

Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador đã đề nghị cấp quyền tị nạn cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán Anh bác yêu cầu dẫn độ ông này về Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador (trái) và nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Reuters

“Assange là một nhà báo và xứng đáng có một cơ hội. Tôi ủng hộ việc tha thứ cho ông ấy. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy. Truyền thống của chúng tôi là bảo vệ”, kênh truyền hình RT dẫn phát biểu của Tổng thống Obrador ngày 4/1.

Trước đó cùng ngày, Thẩm phán Anh Vanessa Baraitser đã từ chối yêu cầu dẫn độ ông Assange về Mỹ với các tội danh mà Mỹ nêu ra như âm mưu đột nhập máy tính của chính phủ Mỹ và công bố các hồ sơ quân sự bí mật.

Mặc dù Thẩm phán Baraitser không đề cập đến các cáo trạng nhằm vào Assange, song cho rằng hành động dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks sẽ tạo sức ép lên đối với ông này, vốn dĩ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, và kéo theo nguy cơ Assange tự tử.

Mỹ dự kiến kháng phán quyết của Thẩm phán Anh. Hiện ông Assange vẫn đang bị giam tại nhà tù Belmarsh ở London để chờ phiên điều trần tại ngoại vào ngày 6/1. Những người ủng hộ Assange đã vận động Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho ông, nhưng cho đến giờ, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa tỏ ra có động thái như vậy.

Trong suốt 7 năm từ 2012 đến 2019, nhà sáng lập Assange đã sống bên trong đại sứ quán của Ecuador ở London. Tuy nhiên, sự thay đổi trong quyền lực chính trị tại Ecuador đã khiến Assange mất quyền đảm bảo tị nạn. Ông Assange bị cảnh sát Anh lôi ra khỏi đại sứ quán vào tháng 4/2019.

Nếu Assange tiếp nhận lời đền nghị của Tổng thống Lopez Obrador, ông có thể sẽ phải cân nhắc lời hứa bảo vệ của tổng thống trước thực tế rằng ông Obrador có thể bị bỏ phiếu miễn nhiệm vào năm 2024.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Lopez Obrador phần lớn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mexico đã thắt chặt an ninh tại biên giới phía nam khi Tổng thống Trump ngằn chặn đoàn di cư từ Trung Mỹ vào Mỹ qua Mexico.

Để đáp lại hành động ủng hộ của Mexcio, trong các cuộc đàm phán với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) năm ngoái, Tổng thống Mỹ can thiệp để giúp Mexico tránh cắt giảm lượng dầu sản xuất.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.