Tổng thống Kyrgyzstan đề nghị Quốc hội bỏ phiếu lại về đề cử thủ tướng

Ngày 13/10, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã yêu cầu quốc hội nước này tiến hành lại cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ông Sadyr Zhaparov làm quyền thủ tướng.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan, Tổng thống Jeenbekov đã gặp ông Zhaparov và khẳng định sẽ không thông qua quyết định của Quốc hội phê chuẩn chính khách này làm thủ tướng tạm quyền.

Tổng thống Jeenbekov đã viện dẫn những nghi vấn liên quan đến các quy định được áp dụng trong cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ông Zhaparov. Nhà lãnh đạo Kyrgyzstan nhấn mạnh: “Để duy trì và củng cố sự ổn định của đất nước, mọi quyết định của chúng ta phải hợp pháp và không gây nghi ngờ.”

Ngày 12/10 vừa qua, Phó Chánh Văn phòng Điện Kremlin Dmitry Kozak - cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đến Kyrgyzstan và có các cuộc thảo luận với giới chức nước sở tại về các hướng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Á này. Được biết ông Kozak đã gặp cả Tổng thống Jeenbekov và ông Zhaparov.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov phát biểu tại cuộc họp báo ở Bishkek ngày 10/10/2020. Ảnh: AA/TTXVN

Trước đó, ngày 10/10, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Zhaparov làm quyền thủ tướng nước này, qua đó lấp đầy khoảng trống quyền lực ở quốc gia Trung Á đang rơi vào bất ổn sau cuộc bầu cử ngày 4/10 vừa qua. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đã nêu quan ngại về cuộc bỏ phiếu này, với lý do chưa đủ số đại biểu cần thiết theo quy định.

Ông Sadyr Zhaparov, 51 tuổi, được những người ủng hộ giải thoát khỏi nhà tù - nơi ông đang bị giam giữ với tội danh bắt giữ con tin từ năm 2013. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm thủ tướng, ông Zhaparov cho biết sẽ giữ nguyên nội các hiện nay, đồng thời nhấn mạnh “hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc của chính phủ". Bên cạnh đó, ông tuyên bố Nga sẽ vẫn là đối tác chiến lược quan trọng của Kyrgyzstan. 

Ngày 4/10, Kyrgyzstan tiến hành bầu cử quốc hội gồm 120 ghế. Theo kết quả sơ bộ, chỉ có 4 đảng trong tổng số 16 đảng tranh cử giành trên 7% số phiếu ủng hộ để có đại diện trong quốc hội. Những người phản đối cho rằng có nhiều vi phạm trong bầu cử, dẫn tới bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ủy ban Bầu cử trung ương nước này sau đó đã hủy kết quả bầu cử, còn Thủ tướng Kubatbek Boronov từ chức.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.