Tổng thống Kazakhstan yêu cầu điều tra vụ rơi máy bay làm 4 người thiệt mạng

Ngày 13/3, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ra chỉ thị yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay An-26 tại sân bay ở thành phố Almaty, làm 4 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nur-Sultan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài viết đăng tải trên trang mạng Twitter, Tổng thống Tokayev cho biết: "Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè các binh sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở sân bay Almaty. Tôi hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục. Hiện tôi đã ra chỉ thị thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay này. Những vụ tai nạn như vậy không được để xảy ra lần nữa".

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ rơi máy bay An-26 tại sân bay ở thành phố Almaty, Kazakhstan ngày 13/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, máy bay hai động cơ An-26 đã gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay Almaty. Theo báo cáo, 4 thành viên trong phi hành đoàn đã thiệt mạng, trong khi 2 người khác bị thương.

Cùng ngày, thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan cho biết máy bay đã biến mất khỏi radar khi đang trên đường bay từ thủ đô Nur-Sultan tới Almaty. Trong khi đó, văn phòng báo chí của sân bay Almaty cho biết máy bay gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống đường băng.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.