Tổng thống Kazakhstan giải tán Hạ viện và thông báo kế hoạch bầu cử trước thời hạn

Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev đã giải tán Hạ viện ngày 19/1 và thông báo bầu cử trước thời hạn vào ngày 19/3.
Chú thích ảnh
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Astana ngày 26/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra 4 tháng sau khi ông tái đắc cử tổng thống, và 1 năm sau khi Kazakhstan rơi vào hỗn loạn vì các vụ bạo động làm 238 người thiệt mạng vào tháng 1/2022.

Động thái trên phù hợp với cuộc cải cách Hiến pháp năm 2022, sau 3 thập kỷ do người tiền nhiệm của ông là Nursultan Nazarbayev nắm quyền.

Trong thông điệp gửi tới người dân Kazakhstan, Tổng thống Tokayev bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử trước thời hạn “sẽ đem lại những lực đẩy mới để hiện đại hóa” quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Ông Tokayev đã tái đắc cử tháng 11/2022. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã cam kết tạo ra một “Kazakhstan mới” công bằng hơn, đồng thời tiến hành cải cách “tất cả các thể chế quyền lực chính”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.