Tổng thống Joe Biden trấn an thế giới về bế tắc nợ công của Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/5 đã cố gắng gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo thế giới rằng Mỹ sẽ không vỡ nợ khi ông tham gia cuộc họp với lãnh đạo các nước Australia, Nhật Bản và Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các nước trong nhóm "Bộ tứ" họp mặt bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Mang theo hy vọng có thể ngăn chặn được một kết quả có thể làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, Tổng thống Biden đã bắt đầu ngày thứ ba trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản bằng một cuộc họp ngắn thảo luận về các mức nâng giới hạn nợ liên bang.

Các thành viên trong nhóm Bộ tứ ban đầu dự định gặp nhau ở Sydney vào tuần tới. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi. Thay vào đó, họ đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 để Tổng thống Biden có thể quay lại Washington sớm hơn vào ngày 21/5 với hy vọng hoàn tất thỏa thuận tăng giới hạn vay của Mỹ trước khi chính phủ đến hạn thanh toán các khoản nợ.

Tổng thống Biden tiết lộ bản thân ông cảm thấy có tiến triển trong các cuộc đàm phán với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa.

Phát biểu trước cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Biden chia sẻ: “Các vòng đàm phán đầu tiên không tiến triển mấy, các vòng thảo luận thứ hai và thứ ba đều như vậy. Nhưng tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ có thể tránh được tình trạng vỡ nợ nếu như đưa ra một phương án phù hợp”.

Chuyến công du bị rút ngắn lịch trình đã phản ánh rõ những mối đe dọa đang định hình nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Khi ông nỗ lực để báo hiệu với thế giới rằng Mỹ đang giành lại vai trò lãnh đạo toàn cầu, thì các vấn đề trong nước tiếp tục cản đường trong những giờ phút quan trọng.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, đến ngày 20/5, Tổng thống Biden hầu như không xuất hiện trước công chúng. Ông không xuất hiện để phát biểu tuyên bố quan trọng và rời bữa tối sớm trong ngày 19/5. Thay vào đó, ông dành thời gian trong phòng khách sạn, nơi các phụ tá ở Washington liên tục thông báo cho ông về các cuộc đàm phán về giới hạn nợ.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan thừa nhận các nhà lãnh đạo thế giới đã tạo áp lực lên Tổng thống Biden về thực trạng bế tắc nợ ở Washington. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng tình hình vẫn chưa đến mức phải hoảng loạn.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Albanese thay cho chuyến thăm Australia bị hủy bỏ. Các quan chức Mỹ cho biết chuyến đi sẽ được lên lịch lại và Tổng thống Biden đã mời ông Albanese đến thăm cấp nhà nước tại thủ đô Washington, D.C

Trong cuộc họp đầy đủ vào buổi tối với tất cả các nhà lãnh đạo Bộ tứ, Tổng thống Biden đã lên tiếng xin lỗi vì chuyển cuộc họp sang Nhật Bản.

Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận cam kết tăng cường quan hệ đối tác trong việc phát triển các nguyên liệu thô sử dụng trong công nghệ năng lượng sạch. Họ cũng đưa ra một tuyên bố chung phác thảo các lĩnh vực hợp tác mới trong không gian, thương mại và quốc phòng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.