Tổng thống Italy gửi thư mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Italy (23/3/1973 - 23/3/2023), Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gửi thư với những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của nhân dân Italy và cá nhân ông đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng toàn thể nhân dân Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thư, Tổng thống Sergio Mattarella nhấn mạnh ngày 23/3/1973 đánh dấu sự kết nối giữa Rome và Hà Nội. Trong 50 năm kể từ đó, hai nước đã nhận thấy tiềm năng của mối quan hệ có nguồn gốc sâu xa từ lịch sử, đồng thời tự tin hướng tới tương lai. Suốt chặng đường này, mối quan hệ song phương đã đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Cùng với đó, sự kiện ký kết Hiệp định quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước năm 2013 đã mở rộng phạm vi hợp tác khả thi, được thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể và mở ra những cơ hội tăng trưởng, phát triển và hiểu biết lẫn nhau.

Những kết quả tích cực đạt được thúc đẩy hai nước tiếp tục đổi mới các cam kết nhằm tăng cường mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn, trong khuôn khổ song phương cũng như trong khu vực và đa phương. Hai bên đặt ra những mục tiêu tham vọng, cho phép phối hợp đối mặt với những thách thức lớn toàn cầu trong bối cảnh gắn bó chung với hệ thống và các giá trị của Liên hợp quốc.

Tổng thống Sergio Mattarella bày tỏ hy vọng sẽ sớm được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Italy trong thời gian tới.

Trường Dụy (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.