Tổng thống Israel đề nghị Quốc hội bầu thủ tướng mới để thành lập chính phủ

Nhằm tránh nguy cơ phải tổ chức bầu cử lần thứ 3 liên tiếp sau khi Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh - Trắng, ông Benny Gantz không thể  thành lập chính phủ, ngày 21/11, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã giao nhiệm vụ cho Quốc hội nước này tìm một thủ tướng mới để thành lập chính phủ.

Phát biểu một ngày sau khi ông Gantz thừa nhận không thể thành lập được một chính phủ liên minh, Tổng thống Reuven Rivlin khẳng định: "Bắt đầu từ ngày hôm nay (21/11) và trong vòng 21 ngày quyết định ai sẽ là người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ sẽ thuộc về cơ quan lập pháp Israel".

Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Reuven Rivlin phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: AFP-TTXVN

Trước đó, ngày 20/11, vài giờ trước hạn chót vào nửa đêm 20/11, ông Benny Gantz đã thừa nhận với Tổng thống Reuven Rivlin về thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh, sau khi không thể đạt được nhất trí với ông Avigdor Lieberman, Chủ tịch đảng Yisrael Beiteinu và Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu, hiện là Chủ tịch đảng Likud.

Như vậy, với quyết định trên, Quốc hội Israel sẽ có 21 ngày để lựa chọn ra một nghị sỹ mới nhận được sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sĩ khác để đứng ra thành lập chính phủ mới có sự tham gia của cả ông Netanyahu và ông Gantz. Nếu không có nghị sĩ nào đáp ứng được điều kiện này, Israel sẽ phải tổ chức bầu cử lần thứ ba trong vòng chưa đầy 12 tháng. 

Israel rơi vào bế tắc chính trị sau khi phải tổ chức bầu cử Quốc hội 2 lần chỉ trong vòng 5 tháng (vào tháng 4 và tháng 9) và đến nay vẫn chưa thể thành lập được chính phủ mới. Việc cả hai đảng là Xanh-Trắng (chiếm 33 ghế) và đảng Likud (chiếm 32 ghế) đều không đủ đa số quá bán trong Quốc hội 120 ghế đã khiến cuộc khủng hoảng chính trị tại Israel bế tắc kéo dài.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.