Tổng thống Iran khẳng định hợp tác trong các cuộc thanh tra của IAEA

Iran không phản đối việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiến hành các cuộc thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bên trong cơ sở làm giàu urani Fordow của Iran ở Qom. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã đưa ra lời khẳng định trên ngày 20/9, chỉ ít ngày sau khi Tehran ngăn cấm một số thanh sát viên được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động hạt nhân của nước này. 

Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York (Mỹ), Tổng thống Raisi nêu rõ Iran "không có vấn đề gì với các cuộc thanh sát mà vấn đề ở một số thanh sát viên". Ông khẳng định những thanh sát viên "đáng tin cậy" có thể tiếp tục công việc tại Iran. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh quyết định của Tehran ngăn cấm các thanh sát viên là "phản ứng đối với một số tuyên bố không công bằng của các nước phương Tây thành viên của IAEA". 

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng thống đốc IAEA hồi đầu tháng này, Mỹ cùng 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi IAEA đưa ra nghị quyết mới yêu cầu Tehran hợp tác với các hoạt động thanh sát của cơ quan này, đồng thời giải thích về "dấu vết urani" được phát hiện tại 2 địa điểm chưa được khai báo tại Iran. Bốn quốc gia trên cho rằng nếu Iran không thực hiện, Hội đồng thống đốc IAEA cần phải sẵn sàng đưa ra biện pháp hành động mới. 

Ngày 16/9, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết Iran đã thông báo không chấp nhận một số thanh sát viên có kinh nghiệm của IAEA được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động thanh sát ở nước này. Theo thỏa thuận liên quan Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), các nước thành viên được phép không chấp nhận các thanh sát viên được giao nhiệm vụ thanh sát các cơ sở hạt nhân của họ. 

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh động thái trên của Iran là "chưa từng có", gây trở ngại cho IAEA trong việc giám sát hoạt động hạt nhân. Theo ông, điều này ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động thanh sát thông thường của IAEA ở Iran.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.