Tổng thống Iran đề xuất các nước láng giềng lập cơ chế an ninh chung

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/8 khẳng định Iran sẵn sàng thiết lập các cơ chế an ninh chung với các nước láng giềng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ông Pezeshkian đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo lần thứ 40 diễn ra tại Tehran

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian cho biết, Iran đang chủ động liên hệ với các nước láng giềng để xây dựng các cơ chế an ninh chung, dựa trên những kinh nghiệm Iran có được từ cuộc xung đột.

Tổng thống Pezeshkian đề xuất các nước Hồi giáo ký hiệp ước về an ninh chung và cam kết không tấn công lẫn nhau. Theo đề xuất của Tổng thống Iran, các nước Hồi giáo cần cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận và các cơ sở của mình để tấn công một nước Hồi giáo khác, không ủng hộ các hoạt động gây bất ổn hoặc chia rẽ các nước trong khu vực.

Ông Pezeshkian cũng kêu gọi các nước Hồi giáo phối hợp bảo đảm an ninh khu vực và thành lập các nhóm công tác chung để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư và năng lượng sạch.

Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo lần thứ 40 khai mạc ngày 27/8 và kéo dài đến ngày 30/8.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.