Tổng thống Iran chìa 'cành ô liu' cho Mỹ trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Nga

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1/9 tuyên bố Tehran sẽ có hành động tương ứng trước bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm quay trở lại thỏa thuận hồi tháng 6, với mục tiêu chấm dứt chiến tranh giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng tin AFP, bình luận của ông được đưa ra trước khi ông chuẩn bị gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến có cuộc đàm phán bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, một khối được Nga và Trung Quốc thúc đẩy như một lựa chọn thay thế cho quyền lực phương Tây.

Theo trang web của Phủ Tổng thống Iran, ông Pezeshkian tuyên bố  rằng nếu Mỹ quay trở lại các cam kết của mình trong Bản ghi nhớ Islamabad thì Tehran sẽ ngay lập tức có hành động đáp trả tương xứng”.

Bản ghi nhớ Islamabad được ký ngày 17/6 giữa ông Pezeshkian và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhằm mục đích chấm dứt các cuộc xung đột giữa Tehran và Washington, bắt đầu vào cuối tháng 2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến Lãnh tụ Tối cao Iran khi đó, ông Ali Khamenei thiệt mạng.

Bản ghi nhớ Islamabad được cho là nhằm tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng, sau đó đã sụp đổ, khi cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản.

Những phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là điểm mấu chốt gây tranh cãi giữa Iran và Mỹ, hai nước đã nối lại các hành động đối đầu trực tiếp ngày 31/8 sau hơn một tháng tương đối im ắng.

Tehran vẫn duy trì việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện trở lại các cam kết theo thỏa thuận tháng 6, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, nếu Mỹ làm điều tương tự.

Một ngày trước đó, tại Bishkek, ông Pezeshkian nói rằng chiến tranh không có lợi cho bất kỳ ai và Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột với Washington.

Về phần mình, Tổng thống Trump nói với Fox News rằng “sẽ có phản ứng” sau các cuộc tấn công của Iran, nhưng nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng các cuộc tấn công mới không báo hiệu sự trở lại của một cuộc đối đầu toàn diện.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.