Tổng thống Indonesia coi phát triển không gian vũ trụ là ưu tiên hàng đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia (BRIN) - cơ quan chịu trách nhiệm chính về chương trình không gian vũ trụ của Indonesia – ông Laksana Tri Handok cho biết không gian là ưu tiên hàng đầu của tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Giám đốc Laksana Tri Handok nhấn mạnh Indonesia cần thực hiện các bước đi chiến lược để đảm bảo tận dụng không gian vũ trụ một cách tối ưu, đồng thời vẫn duy trì được chủ quyền lãnh thổ của mình.

Theo ông Laksana, Indonesia muốn phóng 19 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp vào năm tới để giúp phục hồi ngành không gian vũ trụ trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác về năng lực và dữ liệu vệ tinh. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt đặt ra cho BRIN là kế hoạch tài chính và phân bổ ngân sách của Chính phủ mới.

Năm ngoái, Mỹ đề xuất giúp Indonesia cải thiện năng lực không gian vũ trụ như một phần trong kế hoạch hợp tác quốc phòng mới được nâng cấp. Bản thân Mỹ cũng đang tìm cách tích hợp không gian vũ trụ vào các cuộc tập trận chung với các đối tác Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.

Indonesia có mối quan tâm lâu dài đến không gian từ đầu những năm 1960 khi nước này đã chế tạo và phóng hai tên lửa Kartika. Năm 1963, quốc gia này thành lập cơ quan vũ trụ riêng, lấy tên là Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia và sau đó chuyển thành Cơ quan Vũ trụ Indonesia (INASA).

Năm 2013, Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thực thi luật không gian quốc gia, ban hành Luật số 21/2013 về (Vũ trụ) vào năm 2013. Năm 2014, Indonesia cũng đã phê chuẩn Hiệp ước của Liên hợp quốc về các nguyên tắc quản lý hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng vũ trụ.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.