Tổng thống Indonesia: Biến đổi khí hậu gây lo ngại hơn đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại Hội nghị điều phối quốc gia 2023 về giảm nhẹ thiên tai ngày 2/3, Tổng thống Indonesia Joko Jokowi nhấn mạnh nỗi sợ hãi lớn hơn cả trên Trái đất là biến đổi khí hậu, một nhân tố làm gia tăng đáng kể tần suất các thảm họa thiên nhiên, chứ không phải là chiến tranh hay đại dịch.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại một hội nghị trực tuyến ở Bogor, bang Tây Java ngày 26/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống quốc gia được coi là “vành đai lửa Thái Bình Dương” lưu ý rằng Indonesia là một trong 3 quốc gia dễ hứng chịu thiên tai nhất trên thế giới. Nước này không chỉ đối mặt với lũ lụt, núi lửa phun trào, sạt lở đất mà còn hứng chịu các trận động đất xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn cũng như các thảm họa thiên nhiên và không phải do thiên nhiên khác.

Theo đó, Tổng thống Jokowi nhấn mạnh công tác phòng chống và sẵn sàng ứng phó là chìa khóa để đối phó với thiên tai. Ông kêu gọi chính quyền các địa phương đưa vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển khu vực cũng như đơn giản hóa hơn nữa các quy định về giải ngân viện trợ thiên tai để các nạn nhân có thể nhận được hỗ trợ sớm nhất. Ngoài ra, Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarna) cũng cần tăng cường phối hợp với người dân, để người dân sẵn sàng và đủ kỹ năng tham gia các nỗ lực xử lý thảm họa.

Tổng thống Indonesia cho biết tần suất xảy ra thiên tai lớn trên thế giới đã tăng 5 lần trong 50 năm qua. Trong khi đó, số vụ thiên tai ở Indonesia đã tăng 81% trong hơn 1 thập kỷ qua, từ 1.945 vụ năm 2000 lên 3.544 vụ năm 2022.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.