Tổng thống Hugo Chávez kêu gọi tăng cường đoàn kết Mỹ Latinh

Trong một bức điện gửi hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Tổng thống Venezuela, Hugo Chávez, kêu gọi tăng cường đoàn kết, trong bối cảnh các thế lực đầu sỏ của tư bản quốc tế tìm cách phá hoại nỗ lực liên kết giữa các nước tại khu vực này.

Trong một bức điện gửi hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Tổng thống Venezuela, Hugo Chávez, kêu gọi tăng cường đoàn kết, trong bối cảnh các thế lực đầu sỏ của tư bản quốc tế tìm cách phá hoại nỗ lực liên kết giữa các nước tại khu vực này.

Tổng thống Hugo Chávez kêu gọi tăng cường đoàn kết Mỹ Latinh ảnh 1

Phó tổng thống Maduro đọc điện của Tổng thống Chávez gửi hội nghị (Ảnh: AVN)

Tổng thống Chávez khẳng định CELAC là dự án liên kết chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng nhất trong lịch sử đương đại của khu vực này.

Người đứng đầu Nhà nước Venezuela cho rằng người dân tại Mỹ Latinh và Caribe có toàn quyền tự hào rằng “Quốc gia của các nền cộng hòa”, tên mà Simón Bolívar, người anh hùng giải phóng Mỹ Latinh khỏi ách thực dân của Tây Ban Nha trong thế kỷ XIX, đặt cho toàn khu vực này, bắt đầu trở thành “một thực tế tốt đẹp và hạnh phúc”.

Đề xuất về chương trình nghị sự của CELAC trong thời gian tới, Tổng thống Chávez nêu bật sự cần thiết thực hiện đầy đủ hai cam kết xã hội lớn trong Kế hoạch hành động Caracas, đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất năm 2011, đó là xóa mù chữ và xóa đói tại khu vực.

Mặt khác, Tổng thống Chávez chỉ ra sự cấp bách đạt được thỏa thuận hình thành một chương trình phát triển năng lượng chung, sẵn sàng đối phó với thực tế nguồn dầu mỏ trên thế giới đang cạn kiệt.

Kết thúc Hội nghị 2 ngày của CELAC – tổ chức tập hợp tất cả các nước châu Mỹ, trừ Mỹ và Canada- ở Chile, nước chủ nhà đã trao chức chủ tịch luân phiên cho Cuba.

Tổng thống Chávez coi đây là sự trả lại công lý cho Cuba, quốc gia đang bị Mỹ bao vây kinh tế từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ông nói với việc trao chức chủ tịch CELAC cho Cuba, Mỹ Latinh và Caribe đồng thanh nói với Washington rằng tất cả những nỗ lực cô lập La Habana đã và sẽ thất bại.

Tổng thống Chávez là một trong những người có đóng góp quyết định trong việc thành lập CELAC, nhằm thay thế vai trò của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã lỗi thời và luôn bị Mỹ thao túng. Tuy nhiên, ông không thể tham dự cuộc họp lần này do đang điều trị bệnh tại Cuba.

Quang Sơn

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.