Tổng thống H.Rouhani: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang ở mức tối đa

Theo hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB, Tổng thống nước này Hassan Rouhani ngày 20/2 nhận định căng thẳng giữa Tehran và Washington đang ở "cực điểm" hiếm thấy trong mối quan hệ bất đồng kéo dài hàng thập kỷ qua giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: IRNA/TTXVN

IRIB dẫn phát biểu của Tổng thống Rouhani tại một buổi họp nội các nhấn mạnh: "Cuộc đấu tranh giữa Iran và Mỹ hiện ở cực điểm. Mỹ đã huy động tất cả sức mạnh của nước này để chống lại chúng ta". Theo nhà lãnh đạo Iran, mối quan hệ căng thẳng ở mức này hiếm thấy trước đây.

Đề cập hội nghị Quốc tế về Trung Đông do Mỹ tổ chức ở thủ đô Vacsava của Ba Lan từ ngày 13-14/2 vừa qua, Tổng thống Rouhani cho rằng hội nghị này không đạt được kết quả cụ thể nào do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện những quan điểm khác nhau trong vấn đề Iran. Ông Rouhani nhấn mạnh hội nghị này là một thất bại nữa của Mỹ trong chính sách về Trung Đông.

Hội nghị Quốc tế về Trung Đông có sự tham gia của hơn 60 quốc gia. Ba Lan và Mỹ đồng tổ chức hội nghị, tập trung thảo luận về tình hình chính trị và vai trò của Iran trong khu vực, tình hình Yemen và Syria, an ninh và ổn định tại khu vực ở Trung Đông. Mỹ mời Israel và các quốc gia Arab tham dự, song không mời Iran.

Mối quan hệ giữa Tehran và Washington gia tăng căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5/2018 quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức), đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iran nêu rõ những đòi hỏi của Mỹ là "không thể chấp nhận được", đồng thời lên án những chiến thuật "vô ích" mà Washington áp dụng trong quá khứ.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.