Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ sớm cử đặc phái viên tới Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo Seoul sẽ sớm cử đặc phái viên đến Triều Tiên để tiến hành đàm phán.
Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ sớm cử đặc phái viên tới Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Seoul ngày 10/2. Ảnh: KCNA/via REUTERS

Theo thông cáo báo chí, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kết quả chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Hàn Quốc trong dịp Olympic PyeongChang vừa qua. Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tiếp tục nỗ lực duy trì đà đối thoại liên Triều nhằm thúc đẩy hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 
Trong phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc có bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong cuộc gặp với Tổng thống Moon ngày 10/2, bà Kim Yo Jong đã chuyển lời của ông Kim Jong-un mời nhà lãnh đạo Hàn Quốc thăm Triều Tiên "trong thời gian sớm nhất". Khi đó, ông Moon chưa đưa ra hồi đáp trực tiếp, chỉ nói rằng hai bên cần tạo ra các điều kiện cần thiết để hiện thực hóa kế hoạch gặp thượng đỉnh liên Triều. 
Thông cáo của Phủ Tống thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon đã thông báo với Tổng thống Trump rằng ông dự định cử một đặc phái viên đến Hàn Quốc để đáp lại chuyến thăm của bà Kim Yo Jong và xác nhận những vấn đề đã được thảo luận trong chuyến thăm Hàn Quốc của phái đoàn Triều Tiên. 
Chưa rõ liệu việc Hàn Quốc cử một đặc phái viên đến Triều Tiên có thể mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hay không, nhất là trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc tập trận thường niên sau Paralympic PyeongChang từ ngày 9-18/3 tới. 
Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ hoan nghênh mọi bước đi có thể dẫn tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Khi được hỏi về kế hoạch của Hàn Quốc cử đặc phái viên sang Triều Tiên, bà Sanders nhấn mạnh: "Mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên". 
Tuy nhiên, tuyên bố của Nhà Trắng về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc không đề cập tới kế hoạch trên của Seoul, chỉ nói rằng ông Moon đã thông báo với ông Trump "về các diễn biến liên quan đến Triều Tiên và đàm phán liên Triều". 
Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ hai lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc "đã khẳng định lập trường chắc chắn rằng bất cứ cuộc đối thoại nào với Triều Tiên phải được tiến hành với mục đích rõ ràng và kiên định là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". Hai bên cũng cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ và liên tục tham vấn. 
Cuộc điện đàm nói trên diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đã "đủ sẵn sàng" để đối thoại với Mỹ, làm dấy lên hy vọng giảm căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ông Moon kêu gọi Mỹ hạ thấp các điều kiện cho đối thoại Mỹ - Triều, sau khi Nhà Trắng nói rằng mọi cuộc đối thoại với Triều Tiên phải tập trung vào việc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Donald Trump và những đôi giày đặc biệt

Tổng thống Donald Trump và những đôi giày đặc biệt

Không chỉ một lần, sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump cùng những đôi giày đặc biệt đã khuấy đảo mạng xã hội, mở ra những câu chuyện thú vị phía sau hình ảnh của vị Tổng thống luôn biết cách thu hút sự chú ý của truyền thông.

Kích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù

Kích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tình trạng cháy rừng kéo dài tại Indonesia khiến khói mù lan rộng sang nhiều khu vực Đông Nam Á, buộc Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối với nguy cơ khói mù xuyên biên giới tại khu vực phía Nam ASEAN.

Loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ tính phương án nào với Iran?

Loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ tính phương án nào với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu công khai loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông không bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền đang cân nhắc sử dụng MOAB, loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của Mỹ, trong một chiến dịch quân sự có thể diễn ra trong thời gian tới.