Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với tư cách khách mời. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Yoon Suk-yeol kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5 vừa qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 21/5/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo, một quan chức của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 29 đến 30/6 theo lời mời chính thức của NATO”. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc tham dự sự kiện này. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, dự kiến Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự phiên họp với các đồng minh và đối tác NATO. Ngoài ra, ông sẽ có các cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo, chủ yếu từ các nước lớn của châu Âu tham gia cuộc họp của NATO lần này. Quan chức của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sự kiện này là cơ hội để Hàn Quốc thực hiện một bước quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác NATO, cũng như mở rộng vai trò của Hàn Quốc như một trụ cột toàn cầu.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này, nhiều khả năng Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, người cũng tham dự với tư cách khách mời. Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật đầu tiên trong 2 năm qua, trong bối cảnh hai nước vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề trong quá khứ. Về việc Tổng thống Yoon Suk-yeol có các cuộc gặp song phương với phía Ukraine, vị quan chức này cho biết Hàn Quốc vẫn đang để ngỏ khả năng này. 

Theo kế hoạch, tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO sẽ mời các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á (cụ thể là Hàn Quốc và Nhật Bản) và thông qua “Khái niệm Chiến lược mới” mà tổ chức này cho biết “sẽ xác định những thách thức an ninh mà liên minh phải đối mặt và vạch ra các nhiệm vụ chính trị và quân sự mà NATO sẽ thực hiện”.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.