Tổng thống Hàn Quốc sẽ hưởng mức lương bao nhiêu?

Nội các Hàn Quốc ngày 16/1 đã chấp thuận với kế hoạch tăng lương cho các cán bộ, công viên chức/nhân viên nhà nước, theo đó mức lương năm 2018 của Tổng thống Moon Jae-in sẽ là 225 triệu won (211.320 USD), tăng 5 triệu won so với năm ngoái.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ hưởng mức lương bao nhiêu? ảnh 1

Mức lương năm 2018 của Tổng thống Moon Jae-in sẽ là 225 triệu won (211.320 USD). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch trên, lương hàng tháng của sỹ quan, binh sỹ và nhân viên quốc phòng sẽ được tăng bình quân 87,8%. Điều này phù hợp với cam kết vận động tranh cử của Tổng thống Moon khi cam kết tăng thu nhập quân nhân thêm khoảng một nửa mức lương tối thiểu vào năm 2022. Ngoài ra, thu nhập của các viên chức và nhân viên tăng bình quân 2,6%, của các công chức kỳ cựu có mức lương tăng 2%.

Trong khi đó, lương của Thủ tướng Hàn Quốc sẽ ở mức 174 triệu won, còn lương của Phó Thủ tướng và các bộ trưởng trong Nội các sẽ lần lượt là 131 triệu won và 128 triệu won.

Quý Chung (Yonhap)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.