Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sắp thăm Nhật Bản 

Chiều 13/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 23-24/8 và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Lee Jae Myung kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6 và là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai với Thủ tướng Ishiba sau khi hai nhà lãnh đạo đã hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada hồi tháng 6.

Sau khi thăm Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc sẽ đến Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Nhà trắng vào ngày 25/8.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước láng giềng quan trọng cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ để cùng ứng phó với các thách thức chung. Trong bối cảnh chiến lược thay đổi hiện nay, tầm quan trọng của hợp tác song phương cũng như hợp tác 3 bên với Mỹ có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Chính phủ hai nước xác định sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, bao gồm các hoạt động “ngoại giao con thoi” ở nhiều cấp độ.

Trước đó, cuối tháng 7, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã thăm Nhật Bản trước khi đến Mỹ thảo luận về vấn đề thuế quan. Ở chiều ngược lại, cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Hàn, tới thăm Hàn Quốc và hội kiến Tổng thống Lee Jae Myung.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).