Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác với Kazakhstan

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/4 đã kêu gọi nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Kazakhstan, nhấn mạnh hai nước cần cùng nhau chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc-Kazakhstan tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Moon nói rằng Chính phủ Kazakhstan đang thúc đẩy chính sách "Nurly Zhol" tập trung vào phát triển các ngành vận tải, hậu cần, năng lượng và cơ sở hạ tầng công nghiệp. Theo Tổng thống Moon, chính sách này phù hợp với Chính sách hướng Bắc mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác với các nước Trung Á vì tầm nhìn hòa bình và thịnh vượng chung ở Á-Âu.

Dựa trên những mục tiêu chung này, ông Moon đề xuất 3 hướng hợp tác kinh tế hướng tới tương lai, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và tiên tiến như chăm sóc sức khỏe, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính, văn hóa và du lịch; chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hợp tác trong lĩnh vực hậu cần.

Trước đó, hai nước đã ký một thỏa thuận kêu gọi “hợp tác mới” trong những lĩnh vực ông Moon nêu trên sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng ngày. Ông Moon đã đến Kazakhstan ngày 21/4 trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới quốc gia này.

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ chuyến công du của ông Moon Jae-in tới 3 nước Trung Á, bắt đầu từ ngày 16/4. Trước đó, ông đã thăm Turkimenistan và Uzbekistan. Đây là chuyến công du đầu tiên tới khu vực này của Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi ông nắm quyền từ tháng 5/2017.

Mạnh Hùng - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.