Tổng thống Hàn Quốc đặc xá nhiều cựu quan chức cấp cao

Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã ký lệnh đặc xá đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak cùng một số cựu quan chức chính phủ. 
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak (trái) và cựu Thống đốc Nam Gyeongsang Kim Kyoung-soo (phải). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Với lệnh đặc xá mới có hiệu lực từ ngày 28/12, ông Lee Myung-bak sẽ được miễn 15 năm tù còn lại trong án tù 17 năm theo phán quyết công bố hồi tháng 10/2020 về tội hối lộ và tham ô. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, ông Lee Myung-bak đã được hoãn thi thành án từ tháng 6/2021. 

Trong đợt đặc xá lần này, Tổng thống Lee Myung-bak cũng ân xá cựu Thống đốc Nam Gyeongsang tỉnh Kim Kyoung-soo, một chính khách thân cận với cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Ngoài ra, trong danh sách người được ân xá còn có Kim Ki-choon, Chánh Văn phòng Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye; cựu Bộ trưởng Tài chính Choi Kyoung-hwan; các cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia gồm Nam Jae-joon, Lee Byung-kee và Lee Byong-ho; và cựu thư ký cấp cao của tổng thống về các vấn đề chính trị Jun Byung-hun.

Đây là lần thứ 2, Tổng thống Yoon Suk-yeol ký lệnh đặc xá kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.