Tổng thống Hàn Quốc công bố lộ trình chính sách vượt qua khủng hoảng kinh tế

Ngày 16/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ của ông sẽ theo đuổi các chính sách kinh tế có trọng tâm là tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt, giảm điều tiết nhằm đưa nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, ngày 6/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp về định hướng chính sách của tân chính phủ Hàn Quốc nhằm đề ra kế hoạch kinh tế trong 5 năm tới, Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ: “Nền kinh tế của chúng ta đang phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt ở cả trong và ngoài nước. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề cố hữu của tăng trưởng thấp và phân cực kinh tế bằng cách nhanh chóng phát triển nền kinh tế, trong khi khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan tới sinh kế của người dân”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cam kết dỡ bỏ những quy định lỗi thời gây cản trở hoạt động kinh doanh mới, kêu gọi bắt đầu cải cách thủ tục lao động, hệ thống giáo dịch và các chương trình lương hưu của nước này. 

Lộ trình chính sách kinh tế của chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về kinh tế toàn cầu suy giảm và lạm phát tăng cao. 

Cùng ngày, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nền kinh tế nước này năm 2022 sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 3 năm trước trong bối cảnh thế giới đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung, lạm phát tăng và lãi suất tăng mạnh. 

Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol khi đề ra sáng kiến chính sách kinh tế đầu tiên đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 từ 3,1% xuống 2,6% và nâng dự báo lạm phát từ 2,2% lên 4,7% - mức cao nhất kể từ năm 2008. 

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết ông và Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong đã nhất trí đặt ưu tiên hàng đầu là bình ổn giá.

Để giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc giảm áp lực của lạm phát, chính phủ đã đề xuất giảm thuế doanh nghiệp tối đa từ mức 25% được áp đặt từ năm 2018, xuống 22% - mức trung bình của các nước thành viên trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). 

Năm ngoái, Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ năm 2010. Tuy nhiên, khi chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol lên cầm quyền hồi tháng trước, nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động xuất khẩu của nước này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.