Tổng thống Hàn Quốc cam kết nhanh chóng chuyển văn phòng về Sejong

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 16/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tái khẳng định việc xây dựng Phủ Tổng thống thứ 2 tại thành phố Sejong - một cam kết mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng, ở Seoul, ngày 15/8/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại cuộc họp Nội các được tổ chức tại Khu phức hợp Chính phủ ở Sejong, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố sẽ nhanh chóng xây dựng Phủ Tổng thống thứ 2 và chuyển đến Sejong. Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Hàn Quốc hiện nay là đạt được tăng trưởng bền vững và nền tảng cho sự tăng trưởng đó chính là phát triển cân bằng.

Trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh việc hoàn thiện Sejong thành thủ đô hành chính đang đặt nền móng cho sự phát triển cân bằng, theo đó chính phủ sẽ nhanh chóng tiến hành xây dựng Phủ Tổng thống và Tòa nhà Quốc hội ở Sejong nhằm thực hiện mục tiêu tất cả các khu vực đều được hưởng cơ hội phát triển bình đẳng.

Vùng đô thị Seoul, Tây Bắc Hàn Quốc là nơi có tới 1/2 dân số quốc gia tập trung và trên 50% doanh nghiệp đặt trụ sở tại đây. Sự quá tải ở vùng này trở thành một bài toán khó khăn đối với Hàn Quốc trong quá trình phát triển bền vững. Từ chính quyền của cố Tổng thống Roh Moo Hyun, Hàn Quốc bắt đầu kế hoạch “dời đô”, tuy nhiên kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ cả về dư luận và tính pháp lý. Kế hoạch trên sau đó được điều chỉnh và hồi năm 2012, Hàn Quốc đã chính thức triển khai kế hoạch xây dựng thành phố Sejong, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 130 km về phía Nam thành trung tâm hành chính mới. Cho đến nay đã có khoảng 65% cơ quan chính phủ chuyển về thành phố này.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.