Tổng thống Erdogan chỉ trích NATO không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/3 đã kịch liệt chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì cho rằng liên minh quân sự phương Tây này không ủng hộ chiến dịch quân sự của Ankara chống lại lực lượng dân quân người Kurdish ở Syria.
Tổng thống Erdogan chỉ trích NATO không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: sputniknews.com

Đây là một trong những bình luận gay gắt nhất của Tổng thống Erdogan nhằm vàoNATO, tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập từ năm 1952 theo sự mời gọi của Mỹ.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại thành phố Bolu, phía Đông Istanbul, ông Erdogannói: “Này NATO, với những gì đang diễn ra ở Syria, khi nào các bạn mới tới vàsát cánh cùng chúng tôi? Đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đang bị các nhóm khủngbố xâm phạm. Song tới thời điểm này, chưa có một tuyên bố tích cực nào”.

Ngày 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm đánh đuổi nhóm Các lực lượng Bảovệ Nhân dân Kurdish (YPG) khỏi khu vực Afrin ở Syria. Tuy nhiên, nhóm YPG lạiđược Mỹ “chống lưng” trong cuộc chiến với các nhóm thánh chiến tại quốc giaTrung Đông này.          

Chiến dịch nói trên đã làm nảy sinh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và các cườngquốc châu Âu trong NATO, nhất là Pháp. Ankara chỉ trích Washington vũ trang choYPG với lô hàng 5.000 xe tải và 2.000 chuyến bay chở vũ khí.      

Hiện binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng nổi dậy liên minh tại Syria chỉ còncách Afrin khoảng 4-5 km, song lực lượng này gặp sức kháng cự khá mạnh và chưa thểđánh chiếm được Afrin.

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.